An Giang:

Vụ đắm phà sau lễ đính hôn: Tìm được thi thể 2 nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Tin từ Công an xã Cô Tô cho biết, sáng nay 2/11, sau nhiều giờ tìm kiếm, các thợ lặn đã phát hiện và vớt được thi thể 2 nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm phà tại xã Cô Tô, xảy ra vào đêm 31/10.

Hai nạn nhân vừa được cơ quan chức năng vớt được là cháu Nguyễn Công Luận (sinh năm 2005, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô) và anh Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1984, ngụ thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn).

 

Nhiều người dân theo dõi các thợ lặn tìm 4 nạn nhân mất tích (ảnh: Minh Thư)
Nhiều người dân theo dõi các thợ lặn tìm 4 nạn nhân mất tích (ảnh: Minh Thư)

Như vậy, công tác tìm kiếm cứu nạn 4 nạn nhân mất tích trong vụ đắm phà (người dân địa phương gọi là chẹt) đã được cơ quan chức năng hoàn tất.

4 nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1999), Nguyễn Công Luận, Hồ Thái Phước (SN 1998) và Nguyễn Đăng Khoa.

 

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm được thi thể cả 4 nạn nhân. (ảnh Minh Thư)
Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, các thợ lặn đã tìm được thi thể cả 4 nạn nhân. (ảnh Minh Thư)

Được biết, đoạn kênh 13 - nơi chiếc phà bị đắm - giáp ranh với xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Chiếc phà bị chìm làm bằng gỗ, gia đình vẫn thường sử dụng để qua lại trên đoạn kênh 13.

Nguyên nhân ban đầu xác định 4 nạn nhân tử vong do bị ngạt nước. Cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân gây đắm phà.

Trọng Tú – Minh Thư