Vụ Cục phó mất trộm gần 400 triệu: Tiếp tục thanh tra ở Long An vào tuần tới

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí chiều 4/10, ông Hoàng Văn Vy - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, tuần tới sẽ tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo ông Hoàng Văn Vy, kế hoạch của Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành thanh tra đối với 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An bắt đầu từ ngày 20/9 (thời hạn thanh tra 45 ngày, không tính ngày nghỉ và ngày lễ). Đến ngày 28/9 khi thanh tra được 8 doanh nghiệp thì xảy ra sự việc ông Nguyễn Xuân Quang - Cục phó Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Trưởng đoàn thanh tra) bị mất trộm 385 triệu đồng khi lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn TP Tân An gây ồn ào dư luận.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường đã yêu cầu ông Nguyễn Xuân Quang dừng thanh tra, trở về Hà Nội giải trình, báo cáo sự việc. Đồng thời quyết định điều chỉnh kế hoạch, thay đổi trưởng đoàn thanh tra để đảm bảo đúng tiến độ. Ông Hoàng Văn Vy được giao nhiệm vụ làm trưởng đoàn thanh tra tại Long An.

Khách sạn T.V 2 ở TP Tân An, tỉnh Long An - nơi ông Nguyễn Xuân Quang báo mất trộm 385 triệu đồng (Ảnh: Người Lao Động).
Khách sạn T.V 2 ở TP Tân An, tỉnh Long An - nơi ông Nguyễn Xuân Quang báo mất trộm 385 triệu đồng (Ảnh: Người Lao Động).

Trả lời PV Dân trí chiều 4/10, ông Hoàng Văn Vy - Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An, nhấn mạnh các thành viên đoàn thanh tra không có gì thay đổi.

Trong đó, 8 thành viên đoàn thanh tra vẫn gồm: ông Đỗ Quốc Việt - chuyên viên Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (thành viên); ông Hồ Quang Minh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An (thành viên); ông Phạm Quốc Trung - Trưởng phòng Kiếm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An (thành viên); ông Phan Thanh Tuấn, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (thành viên); ông Nguyễn Thanh Tùng, chuyên viên Sở Công thương tỉnh Long An (thành viên); ông Trần Tuấn Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh Long An (thành viên); ông Nguyễn Văn Nam và ông Đậu Bá Tùng - cán bộ thuộc Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chưa kịp mua đất thì mất trộm 385 triệu đồng

Tại cuộc họp báo chiều 3/10, ông Nguyễn Xuân Quang cho biết đã mang theo 400 triệu đồng vào Long An để tranh thủ ngày cuối tuần lên TPHCM cùng em gái vợ đi Long Thành (Đồng Nai) xem đất và mua đất.

“Tuy nhiên ngày cuối tuần chúng tôi không lên TPHCM được do công việc bận nên giao dịch này chưa thực hiện được. Khi giao dịch chưa thực hiện được thì tôi đã bị mất tài sản”- ông Quang nói.

Khi được hỏi về suy nghĩ của cá nhân trước việc bị mất trộm gần 400 triệu đồng, ông Nguyễn Xuân Quang nói: “Tôi rất buồn phiền. Đây là việc cá nhân của mình, từ tai nạn của mình mà nó gây ra những thông tin chưa chính xác và ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân tôi, ảnh hưởng tới cơ quan, tổ chức. Tôi rất buồn lòng. Còn về vấn đề bổ nhiệm thì đã có trả lời của Vụ Tổ chức cán bộ rồi, tôi xin phép không trả lời thêm”.

Thế Kha