Vụ công nhân ngộ độc: Có công nhân chưa đủ 15 tuổi!

(Dân trí) - Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức khá bất ngờ khi trong số hàng chục công nhân được đưa vào cấp cứu ngộ độc thực phẩm có một bé gái ốm yếu, chưa tròn 15 tuổi. Bệnh nhân đã được chuyển vào Khoa Nhi…

Liên quan đến vụ ngộ độc tập thể sau bữa cơm trước giờ tăng ca xảy ra chiều tối qua 15/7 tại công ty giày da L.S (đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM), đến sáng nay 16/7, hầu hết các bệnh nhân cấp cứu tại 2 bệnh viện quận Thủ Đức (TPHCM) và Quân đoàn 4 (TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã xuất viện, uống thuốc tại nhà và tiếp tục được theo dõi.

Vụ công nhân ngộ độc: Có công nhân chưa đủ 15 tuổi!

Vụ công nhân ngộ độc: Có công nhân chưa đủ 15 tuổi!
Tối qua hàng loạt công nhân công ty sản xuất giày da L.S (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) bị ngộ độc tập thể sau bữa ăn chiều phải vào nhiều bệnh viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Văn Khuôn, Trưởng phòng Y tế quận Thủ Đức cho biết, sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Phòng Y tế quận Thủ Đức đã phối hợp cùng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Sở Y tế TPHCM) và Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức cũng như chính quyền địa phương… đã có mặt tại bếp ăn của công ty L.S để kiểm tra. Tại đây đoàn công tác đã thu giữ mẫu thức ăn, nước uống; đồng thời đến các bệnh viện nơi công nhân điều trị để lấy mẫu bệnh phẩm nhằm tiến hành công tác xét nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Lãnh đạo Phòng Y tế quận Thủ Đức xác nhận cũng đã có văn bản thông báo đến Phòng Y tế TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cơ quan này cùng các ngành liên quan kiểm tra đối với DNTN Th.Đ (ấp Bình Đường, phường An Bình, TX Dĩ An), đơn vị hợp đồng cung cấp suất ăn tại công ty giày da L.S.

BV quận Thủ Đức quy động toàn bộ nhân viên y tế để cấp cứu cho công nhân bị ngộ độc.
BV quận Thủ Đức quy động toàn bộ nhân viên y tế để cấp cứu cho công nhân bị ngộ độc.

Trước đó chiều 15/7, sau bữa ăn cơm gồm các món canh mớp, thịt heo xào dưa, cải chua…do DNTT Th. Đ cung cấp, gần 100 công nhân công ty L.S đồng loạt có triệu chứng nôn, ói, tiêu chảy… và được công ty quy động phương tiện đưa vào các bệnh viện gần nhất để cấp cứu.

Công nhân Nguyễn Đ.Đ. chỉ mới 14 tuổi đã được bác sĩ chuyển về Khoa Nhi điều trị.
Công nhân Nguyễn Đ.Đ. chỉ mới 14 tuổi đã được bác sĩ chuyển về Khoa Nhi điều trị.

Trong số hàng chục công nhân vào cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức, các bác sĩ, nhân viên y tế nơi đây khá bất ngờ trước một nữ công nhân cơ thể nhỏ nhắn, ốm yếu, xanh xao. Qua khai thác thông tin, nữ công nhân cho biết tên Nguyễn Đ. Đ (sinh tháng 11/2000, quê tỉnh Kiên Giang). Vì bệnh nhân mới 14 tuổi nên các bác sĩ đã lập hồ sơ chuyển về Khoa Nhi điều trị.

Trước thông tin công ty L.S sử dụng lao động trẻ em, trao đổi với PV Dân trí, bà Trương Hồng Yến, Chủ tịch UBND Phường Bình Chiểu cho biết chưa nắm được vụ việc và sẽ báo cáo Phòng Lao động- Thương binh- Xã hội quận Thủ Đức để xác minh làm rõ, có hướng xử lý.

Lê Nhiên