1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ con nợ đánh chủ nợ: Chủ nợ bị tố lật lọng trong chuyện tiền bạc

(Dân trí) - Thừa nhận hành vi hành hung, gây thương tích người đến đòi nợ mình nhưng Trần Văn Thạch (trú khối 8, thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) khẳng định nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do vợ chồng chủ nợ lật lọng, đòi nợ, dọa dẫm một cách vô lý.

Chiều hôm qua 27/2, ông Trần Văn Thạch, người đánh trọng thương ông Hán Duy Sơn vào sáng ngày 25/2, cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, ông đã có mặt tại CQĐT Công an huyện Hương Khê khai báo toàn bộ nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung. Thừa nhận hành vi đánh người của mình là sai, nhưng ông Thạch khẳng định chính sự lật lọng, đòi nợ vô lý, thậm chí nhiều lần thuê xã hội đen đe dọa con nợ của ông Sơn là nguyên nhân gây nên nỗi bức xúc của mình.
 
Vụ con nợ đánh chủ nợ: Chủ nợ bị tố lật lọng trong chuyện tiền bạc - 1
Ông Hán Duy Sơn nhập viện với vết thương bầm tím trên mặt
 
Cụ thể, theo ông Thạch, từ năm 2001 đến trước năm 2011, do quan hệ làm ăn ông có vay của vợ chồng ông Sơn, bà Hoa số tiền hơn 9 tỷ đồng. Số tiền này ông Thạch đã thanh toán đầy đủ, trong đó có 8 tỷ đồng thanh toán 4 lần vào các ngày 20, 22/7/2011, số còn lại một người thân của ông Thạch (đã mất) đã thanh toán, hoặc ông thanh toán lải rải mà không ghi giấy tờ chi trả. Để minh chứng, ông Thạch trưng ra 4 giấy trả nợ cho vợ chồng ông Sơn, bà Hoa số tiền 8 tỷ đồng, tất cả đều có sự xác nhận thu nợ của bà Hoa.

Theo ông Thạch, mặc dù ông đã thanh toán đầy đủ nợ song vợ chồng ông Sơn, bà Hoa đã lật lọng, có lần thuê xã hội đen tổ chức chèn ép, bắt ông phải trả thêm số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Vụ con nợ đánh chủ nợ: Chủ nợ bị tố lật lọng trong chuyện tiền bạc - 2
4 giấy trả nợ 8 tỷ đồng mà ông Thạch cho rằng đã trả nợ cho ông Sơn bà Hoa, nhưng sau đó vẫn bị đôi vợ chồng này liên tục đòi nợ  
 
Theo ông Thạch, chính sự lật lọng trong chuyện tiền bạc của ông Sơn đã khiến ông không kiềm chế được hành vi, gây nên vụ đánh người sáng ngày 25/2, như Dân trí đã thông tin.  
  
Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Hương Khê cho hay chỉ mới tiếp nhận đơn thư, triệu tập lấy lời khai các bên liên quan, vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể trả lời ngay.

Hà Phương