Vụ côn đồ truy sát “hiệp sĩ”: Sẽ xử nghiêm nếu có sai phạm

(Dân trí) - Liên quan đến việc côn đồ truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên và việc khám phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương khẳng định sẽ kiên quyết xử lý nếu phát hiện sai phạm trong quá trình điều tra vụ án.

Vụ côn đồ truy sát “hiệp sĩ”: Sẽ xử nghiêm nếu có sai phạm - 1
Tuấn “chó” được xác định là nghi can chủ mưu vụ truy sát “hiệp sĩ” và đường dây trộm cắp tiêu thu xe gian

Sáng 30/6, công an tỉnh Bình Dương tổ chức buổi họp mặt báo chí xoay quanh vấn đề liên quan đến vụ côn đồ truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên tại nhà vào sáng sớm 27/6. Đồng thời, cơ quan công an tỉnh đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian được phát hiện tại phường An Bình (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng Vũ Đức Tuấn (nghi can chủ mưu trong vụ truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên), cư trú phường Linh Tây (quận Thủ Đức, TPHCM) không thuộc sự quản lý của cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, sau quá trình mở rộng điều tra vụ án, Tuấn “chó” đã bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Bước đầu, công an tỉnh Bình Dương nhận định, Tuấn “chó” có thể là đối tượng đứng đầu trong một đường dây trộm cắp tiêu thụ xe gian. Hiện cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ để bắt giam đối tượng này. Tuy nhiên, việc có khởi tố bị can hay không vẫn còn phải xem xét nhiều yếu tố khác.

Trở lại vụ “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị côn đồ chém, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao đánh giá, anh Tiên là người có nghĩa cử cao đẹp trong phòng trào toàn dân phòng chống tội phạm. Đã lập nhiều chiến công và được cơ quan công an khen thưởng.

Vụ côn đồ truy sát “hiệp sĩ”: Sẽ xử nghiêm nếu có sai phạm - 2
Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương - trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án

Đồng thời, Thượng tá Thao cùng thông tin lại toàn bộ vụ anh Tiên bị côn đồ chém, cụ thể: Khoảng 19h ngày 24/6, anh Tiên phát hiện đối tượng Lê Thị Liên chạy xe máy trên đường, nghi ngờ nên anh Tiên bắt giao công an phường An Bình. Cùng thời điểm Tuấn “chó” đã gặp anh Tiên để “thương lượng”.

Trong lúc này, Liên đã khai nhận vận chuyển xe của băng nhóm Tuấn “chó” trộm được về Bình Phước tiêu thụ với giá 500 ngàn đồng/lượt. Qua xác minh công an đã làm rõ nguồn gốc của chiếc xe gian nói trên.

Sau 3 ngày, 4h30 sáng 27/6, khi anh Tiên đang ở nhà thì có 2 đối tượng đi xe gắn máy lao vào chém anh Tiên, sau đó 2 tên sát thủ lên xe tẩu thoát. Một mặt anh Tiên trình báo công an phường, một mặt nhờ người thân đưa đi cấp cứu.

Qua 2 vụ công an Bình Dương nhận định, tên Tuấn “chó” chém anh Tiên để trả thù dằn mặt, để bảo vệ đàn em trong đó có liên quan đến Lê Thị Liên. Nhận định ban đầu đây là một băng nhóm có tổ chức khá chặt chẽ.

Về quy trình điều tra vụ án, lãnh đạo công an tỉnh Bình Dương khẳng định, sẽ xử lý nghiêm túc nếu phát hiện đơn vị, cá nhân nào vi phạm. “Việc thả 6 đối tượng nghi phạm mà công an phường An Bình bắt giữ, bàn giao cho công an thị xã Dĩ An là do chưa đủ chứng cứ” - Thượng tá Thao khẳng định.

Đối với trường hợp của anh Nguyễn Tăng Tiên, hiện “hiệp sĩ” này đã được chuyển về Trạm y tế công an tỉnh Bình Dương để điều trị và thuận lợi cho việc bảo vệ, lấy lời khai làm sáng tỏ vụ án. Trung tá Hà Tuấn Danh - Trưởng Ban Y tế Công an tỉnh Bình Dương - cho biết tình trạng sức khỏe của “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đang tiến triển khá tốt. Hiện anh Tiên đang được được theo dõi tại trạm y tế của tỉnh.

Vụ côn đồ truy sát “hiệp sĩ”: Sẽ xử nghiêm nếu có sai phạm - 3
“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên đang được điều trị tại Trạm y tế công an tỉnh Bình Dương

Cũng theo Trung tá Danh, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên bị chấn thương đa phần mềm, trong đó hai vết thương gây đứt gân cẳng tay và chân đã được các bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Thủ Đức (TPHCM) nối liền.

“Về những vết thương phần mềm khoảng 10 ngày anh Tiên sẽ bình phục. Riêng các vết thương nối gân do bệnh viện khác làm phẫu thuật nên việc bình phục trong thời gian bao lâu còn tùy thuộc vào việc điều trị và làm phẫu thuật tại bệnh viện đó” - Trung tá Danh khẳng định.

Gặp gỡ tại Trạm y tế của công an tỉnh Bình Dương, anh Nguyễn Tăng Tiên tâm sự: “Việc chúng tôi xả thân bắt tội phạm cũng chỉ mong mang lại sự yên bình cho người dân. Qua đây cũng mong các ban ngành quan tâm và có sự hỗ trợ tốt hơn cho những người tham gia bắt cướp”.

Trung Kiên