Vụ Chủ tịch Bạc Liêu bị phê bình: UBND tỉnh Bạc Liêu bị doanh nghiệp tố cáo gì?

(Dân trí) - Do chậm trễ báo cáo Chính phủ liên quan đến tố cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng – Thương mại Minh Thắng Bạc Liêu (Công ty Minh Thắng) nên Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu bị Phó Thủ tướng Chính phủ phê bình. Vậy, UBND tỉnh Bạc Liêu bị Công ty Minh Thắng tố cáo những gì?

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, Công ty Minh Thắng tố cáo khá nhiều nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng và hoạt động của các chợ trên địa bàn TP Bạc Liêu, như: Chợ tạm Trần Huỳnh, chợ Trung tâm Bạc Liêu (chợ A), chợ B, chợ cầu Xáng,…

Có hay không chính quyền “hứa một đằng, làm một nẻo”?

Trong nhiều nội dung, Công ty Minh Thắng có tố cáo: Tại công văn số 5028/UBND-KT ngày 6/12/2013, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu khẳng định khi chợ A do Công ty Minh Thắng xây dựng đi vào hoạt động thì chợ tạm Trần Huỳnh sẽ chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, chợ A đã hoạt động từ tháng 5/2015 mà chợ tạm Trần Huỳnh vẫn chưa chấm dứt hoạt động đã gây khó khăn, thiệt hại cho Công ty Minh Thắng.

Vấn đề này, theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, qua rà soát công văn số 5028 thì không có nội dung như tố cáo của Công ty Minh Thắng.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, thực tế phía chính quyền địa phương cũng như Công ty Minh Thắng đều mong muốn sớm đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh, nhằm xử lý dứt điểm các nội dung có liên quan (xử lý tài sản, công nợ, chuyển đổi công năng khu đất chợ tạm Trần Huỳnh phục vụ các mục tiêu phát triển khác của địa phương…).

“Thời gian qua việc đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh gặp rất nhiều khó khăn nên đến nay vẫn chưa tổ chức thực hiện được. Lý do chủ yếu là các hộ tiểu thương hiện còn lại tại chợ tạm Trần Huỳnh (gần 100 hộ-PV) không chấp thuận di dời về chợ A. Đây là lý do khách quan, bất khả kháng”, báo cáo lý giải.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, trong bối cảnh gần 100 hộ tiểu thương ở chợ tạm Trần Huỳnh không chịu về chợ A cũng như không hợp tác với Công ty Minh Thắng, để đảm bảo ổn định tình hình, tránh để xảy ra khiếu kiện phức tạp nên UBND tỉnh chưa thể quyết định chấm dứt, đóng cửa chợ tạm Trần Huỳnh.

“Hiện nay, chợ B đã cơ bản đầu tư xây dựng xong, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã phê duyệt giá cho thuê quầy sạp tại chợ này, nên dự kiến sẽ tổ chức di dời các hộ còn lại tại chợ tạm Trần Huỳnh về chợ B, thời gian thực hiện đến cuối năm 2017. Sau khi di dời xong, UBND tỉnh sẽ chính thức chấm dứt hoạt động chợ tạm Trần Huỳnh”, báo cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.

Công ty Minh Thắng cho rằng, việc chưa đóng cửa, dừng hoạt động chợ tạm Trần Huỳnh khiến công ty bị thiệt hại là một trong những nội dung tố cáo UBND tỉnh Bạc Liêu của công ty này.
Công ty Minh Thắng cho rằng, việc chưa đóng cửa, dừng hoạt động chợ tạm Trần Huỳnh khiến công ty bị thiệt hại là một trong những nội dung tố cáo UBND tỉnh Bạc Liêu của công ty này.

Chính quyền “cạnh tranh” với nhà đầu tư?

Công ty Minh Thắng cũng tố cáo, cho rằng thời gian qua chính quyền Bạc Liêu có dấu hiệu “cạnh tranh” với nhà đầu tư, khi công ty xây dựng chợ tới đâu thì chính quyền bỏ tiền ngân sách ra xây chợ gần bên đã ảnh hưởng đến quyền lợi của công ty.

UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, hoàn toàn không có việc chính quyền tỉnh Bạc Liêu “cạnh tranh” với Công ty Minh Thắng trong việc đầu tư các chợ trên địa bàn TP Bạc Liêu.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho rằng, chính quyền Bạc Liêu chủ yếu nhằm mục tiêu sắp xếp, ổn định trật tự mua bán trên địa bàn, mà đa số các công tác đó xuất phát từ việc phối hợp, hỗ trợ Công ty Minh Thắng trong quá trình đầu tư xây dựng các chợ trên địa bàn TP (chợ Cầu Xáng, chợ tạm Trần Huỳnh, chợ A); đồng thời, cũng là thực hiện việc ổn định buôn bán và chỉnh trang đô thị TP Bạc Liêu, chứ hoàn toàn không nhằm “cạnh tranh” với Công ty Minh Thắng.

Với nội dung Công ty Minh Thắng tố cáo “lãnh đạo khóa trước của UBND tỉnh Bạc Liêu đã ký cam kết với doanh nghiệp, mà lãnh đạo UBND tỉnh khóa hiện tại không thực hiện”, UBND tỉnh Bạc Liêu khẳng định, qua rà soát, đến nay phía chính quyền tỉnh Bạc Liêu chưa ký kết bất kỳ văn bản nào liên quan đến việc cam kết hỗ trợ áp dụng riêng đối với các dự án đầu tư chợ của Công ty Minh Thắng trên địa bàn.

Cũng theo UBND tỉnh Bạc Liêu, về mặt nguyên tắc, UBND tỉnh Bạc Liêu không thể tự ý áp dụng các chế độ, chính sách vượt ngoài khung quy định chung của pháp luật.

Văn bản truyền đạt ý kiến phê bình Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu của Phó Thủ tướng Chính phủ.
Văn bản truyền đạt ý kiến phê bình Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 22/12/2016, tại văn bản số 11157/VPCP-V.I, Văn phòng Chính phủ gửi tới lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu có truyền đạt lại ý kiến của lãnh đạo Chính phủ liên quan đến việc tố cáo của Công ty Minh Thắng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu kiểm tra, xác minh làm rõ, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/2/2017.

Tuy nhiên, quá hạn thực hiện nhiệm vụ đã gần trọn năm, Văn phòng Chính phủ đã 3 lần có văn bản đôn đốc báo cáo nhưng đến nay Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chưa báo cáo.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phê bình Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 11157.

Phó Thủ tướng giao Tổng Thanh tra Chính phủ xác minh nội dung tố cáo của Công ty Minh Thắng, kết luận nội dung xác minh và kiến nghị biện pháp xử lý tố cáo theo quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/3/2018.

Huỳnh Hải