Vụ chìm tàu tại Cửa Đại: Đã tìm được thi thể 5 chiến sĩ mất tích

(Dân trí) - Vào lúc 13h chiều nay, 29/12, thi thể của chiến sỹ Đặng Ngọc Thiện mất tích trong vụ chìm tàu gần Cửa Đại đã được đưa vào bờ. Như vậy, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, thi thể của cả 5 chiến sỹ mất tích hôm 25/12 đã được tìm thấy.

Trước đó, vào sáng nay, 29/12, tin từ các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vụ chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm vào Hội An cho biết: thêm 3 thi thể cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn 70 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam mất tích sau vụ chìm tàu đã được tìm thấy.
 
Theo đó, thi thể Thiếu úy Trần Đình Duy (quê quán Điện Thọ, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) được lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy tại khu vực biển cách bờ biển Cửa Đại 4 hải lý.

Thi thể Thiếu úy Nguyễn Hồng Chiến (quê quán Núi Thành, Quảng Nam) được tìm thấy tại khu vực biện thuộc huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), gần nơi tìm thấy thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí hôm 27/12. Thiếu úy Chiến vừa nhận quyết định về làm Trợ lý tác chiến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Núi Thành thì gặp nạn, hy sinh trên đường từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền nhận nhiệm vụ mới.

Thi thể Thiếu úy Duy và Thiếu úy Chiến đã được đưa về quê an táng.

Hôm qua, 28/12, đại diện Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu V, UBND tỉnh và chính quyền địa phương… đã tổ chức lễ truy điệu chiến sĩ Lê Văn Chí tại quê nhà, ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khẳng định sẽ đề nghị phong liệt sĩ cho các cán bộ, chiến sĩ của D70 gặp nạn, hy sinh trên đường công tác.

Trung tướng Đào Duy Minh cũng cho biết Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình cán bộ, chiến sĩ và cả người dân mất do tai nạn chìm tàu 50 triệu đồng. Đại diện Quân khu V cũng cho biết Quân khu V sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 10 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam sẽ lo mai táng chu đáo cho người đã mất.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 5 triệu đồng; mỗi trường hợp còn lại 1 triệu đồng.

Khánh Hiền