Vụ chìm tàu đánh cá: Tìm thấy thi thể ngư dân cuối cùng mất tích

(Dân trí) - Chiều tối ngày 25/11, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa Đại (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Thành Nam, SN 1982 mất tích trong vụ chìm tàu đánh cả xảy ra lúc rạng sáng 24/11.

Thi thể ngư dân Nam được người dân làm nghề đóng đáy trên kênh Mương Đình (ấp Thừa Long, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) phát hiện và báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương cùng bộ đội biên phòng đã tổ chức hỗ trợ, đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào lúc 3h sáng ngày 24/11, chiếc tàu đánh cá mang biển số SG 2303 TS do ông Đỗ Văn Nghĩa, SN 1978 (ngụ xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở theo 4 thuyền viên trên đường ra biển đánh cá thì bị sóng lớn đánh chìm tại khu vực biển thuộc xã Thứa Đức.

 

Khu vực bãi biển Thừa Đức, nơi chiếc tàu đánh cá gặp nạn
Khu vực bãi biển Thừa Đức, nơi chiếc tàu đánh cá gặp nạn

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Đại đã huy động một số tàu cá của ngư dân nhanh chóng ra hiện trường cứu nạn. Sau hơn 3 giờ cứu nạn, lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 người gồm các anh Đỗ Văn Nghĩa, Đỗ Văn Nhớ và Lê Vũ Linh.

Trưa cùng ngày, sau khi lai dắt phương tiện vào bờ, đội cứu hộ đã phát hiện thi thể của anh Đỗ Văn Nguyên trong hầm máy.

Minh Giang