Lào Cai:

Vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên được khống chế kịp thời

(Dân trí) - Đây là thông tin của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển và bảo vệ rừng tỉnh Lào Cai với báo chí ngay sau khi vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) được dập tắt hoàn toàn vào sáng ngày hôm nay (11/2).

Hiện trường sau vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) ngày mùng 3 tết. (Ảnh: Báo Lào Cai)
Hiện trường sau vụ cháy rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) ngày mùng 3 tết. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Như báo Dân Trí điện tử đã đưa tin, vào hồi 13 giờ ngày mùng 3 tết Bính Thân 2016 ( tức ngày 10/2), do trời nắng nóng, gió núi Ô Quý Hồ thổi mạnh nên một đám cháy đã bùng phát tại khu vực tiểu khu 208 rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) nằm trên độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển, ở địa bàn giáp ranh giữa thôn Tả Van Giáy và thôn Séo Mí Tỷ, xã Tả Van, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai), là phần đệm của rừng quốc gia Hoàng Liên đã bị khô héo sau trận mưa tuyết, băng giá phủ trắng cuối tháng 1/2016 vừa qua.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, ngoài lực lượng cứu chữa tại chỗ của xã Tả Van, UBND huyện Sa Pa đã huy động lực lượng khoảng 200 người chủ yếu dân quân và người dân địa phương, lực lượng kiểm lâm và ban chỉ huy quân sự huyện Sa Pa, công an huyện Sa Pa lập tức huy động để dập lửa, làm đường băng cản lửa không để đám cháy lan rộngvào vùng lõi rừng quốc gia Hoàng Liên - nơi có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm, đồng thời là Vườn Di sản ASEAN.

Sau khoảng 14 giờ chiến đấu với giặc lửa trong điều kiện địa hình phức tạp, gió núi thổi mạnh, lửa rừng cháy lớn, các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của huyện Sa Pa và xã Tả Van đã khống chế thanh công đám cháy rừng kể trên vào 3 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 11/2.

Theo thống kê sơ bộ vụ cháy làm thiệt hại hơn 8ha rừng, trong số đó có 1,2 héc ta cây sơn tra, còn lại là diện tích rừng tái sinh nghèo kiệt.

Theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại cuộc họp rút kinh nghiệm bước đầu phòng chống cháy rừng quốc gia Hoàng Liên ngày 10 và 11/2, các địa phương các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị của UBND tỉnh Lào Cai về công tác phòng chống cháy rừng trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016, phát huy mặt tốt, khắc phục mặt yếu để công tác phòng cháy rừng đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, nhiệt độ toàn tỉnh Lào Cai trong các ngày tới sẽ tăng cao, gió núi Ô Quý Hồ tiếp tục hoành hành, do đó công tác phòng chống cháy rừng ở Sa Pa và nhất là rừng quốc gia Hoàng Liên và những nơi vừa bị tuyết phủ phải cảnh giác cao độ với lửa rừng.

Phạm Ngọc Triển