Vụ cháy nhà chết người ở Hà Nội: Có dấu hiệu hình sự

Kết quả khám nghiệm hiện trường cùng các thông tin cho thấy, nhiều khả năng đây là một vụ án mạng…

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 27/10, tại số nhà 96, phố Tô Vĩnh Diện (Thanh Xuân, HN) người dân phát hiện một đám cháy lớn, trong nhà có một phụ nữ chết.
 
Vụ cháy nhà chết người ở Hà Nội: Có dấu hiệu hình sự  - 1
Cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường ngôi nhà bị cháy.


Thông tin ban đầu, nạn nhân là Bùi Thị Vân (SN 1953) quê Giao Ban, Giao Thủy, Nam Định. Bà Vân lên đây ở cùng với 2 người cháu (1 trai, 1 gái), cả 3 hiện ở trọ trong căn nhà này và sinh sống bằng nghề bán trà đá gần 1 năm nay.

Một người dân sống sát nhà bà Vân cho PV biết, 3 người trong căn nhà số 96 phố Tô Vĩnh Diện sống khá khép kín và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ.


Một nguồn tin từ phía công an xác nhận: “Nhiều khả năng đây là một vụ án mạng bởi trước khi xảy ra cháy chừng 1 giờ đồng hồ, nhiều người dân sống xung quanh có nghe thấy tiếng cãi vã rất to phát ra từ căn nhà ấy”.

Điều đáng chú ý là căn nhà xảy ra cháy được khóa kín từ bên ngoài. Hiện trường cũng lộ nghi vấn có người dùng xăng tẩm chăn, rồi phóng hỏa đốt từ dưới giường lên, trong khi nạn nhân đang ngủ.

Một cán bộ công an cho biết: “Bước đầu, qua xem xét hiện trường, vụ hỏa hoạn có dấu hiệu hình sự, tuy nhiên cũng không loại trừ khả năng bà Vân tự thiêu”.

Theo Nguyễn Dũng - Phong Vân

VTC