Vụ cháy làm 7 người chết là do chập điện

(Dân trí) - Về vụ hỏa hoạn làm 7 người thiệt mạng tại Doanh nghiệp TM-DV-SX Siêu Vĩnh Lợi (huyện Thuận An, Bình Dương), cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu là do chập điện.

Vụ cháy làm 7 người chết là do chập điện - 1
Vụ cháy làm 7 người chết không phải do có người phóng hỏa như dư luận ban đầu.
Cơ quan công an xác định khu vực bị lửa thiêu rụi gồm nhà ở và xưởng sản xuất nối liền nhau với tổng diện tích 15,5m x 34,5m (khoảng 535m2), phần nhà và mái che phía trước có kích thước 10m x 12,5m (125m2), hai cửa bên ngoài đóng, bên trong có 3 xe mô tô, 2 ô tô và vật dụng, nguyên liệu dùng để sản xuất nệm mút bị cháy hoàn toàn.

 

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng điều tra không phát hiện dấu vết lạ. Phần nhà xưởng lợp bằng mái tôn có kích thước 10m x 22m vây bằng tường gạch, mỗi bên có một cửa thoát hiểm diện tích 0,8m x 2m nhưng bị khóa chặt. Trong khu vực xưởng có nhiều máng loại chữ U (dùng để đi dây diện) có nhiều hạt đồng nóng chảy vón cục, có màu sáng…

 

Cơ quan công an cũng đã lấy bản tường trình của Mai Văn Tuyên (18 tuổi, quê Thanh Hóa, bảo vệ của Doanh nghiệp tư nhân Siêu Vĩnh Lợi). Theo tường trình thì khoảng 3 giờ ngày 11/3, sau khi đi tuần xung quanh, Tuyên về khu vực phía trước nhà xưởng ngồi trực.

 

Vừa quay người lại, Tuyên phát hiện đám cháy ở giữa xưởng nên lập tức hô hoán cho người trong nhà tỉnh giấc và kêu cứu những nhà xung quanh. Tuy nhiên, do bên trong chứa toàn nệm mút, vải vụn nên chỉ trong phút chốc, lửa đã bao trùm toàn bộ nhà xưởng và căn nhà.

 

Cũng theo bản tường trình của bảo vệ doanh nghiệp và những nhân chứng tham gia cứu hỏa thì cửa chính được thiết kế khá kiên cố nên khi xảy ra hỏa hoạn, các nạn nhân không thể thoát ra bằng cửa trước, buộc chạy ra phía sau nhà xưởng để tránh lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt thì cả 7 thành viên trong nhà đều thiệt mạng.

 

Do đây là vụ cháy gây thiệt hại về người nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay nên cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục thu thập chứng cứ. Đồng thời, báo cáo nhanh về bước điều tra nguyên nhân ban đầu đã được gửi đến Bộ Công an.

 

Trung Kiên