Cần Thơ:

Vụ cháy kéo dài 5 ngày: Hối hả đập tường cứu máy móc

(Dân trí) - Đến trưa 27/3, tại hiện trường vụ cháy Công ty may Kwong Lung-Meko (Cần Thơ), lửa không còn bốc lên, khói cũng ít dần nhưng lực lượng chữa cháy vẫn túc trực. Lực lượng chức năng hối hả đập tường đưa máy móc, hàng hóa... còn sót lại ra khỏi công ty.

Vụ cháy kéo dài 5 ngày: Hối hả đập tường cứu máy móc - 1

Tại dãy nhà 5 tầng phía trước công ty, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an Cần Thơ, đang chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động tiếp cận để phá các cửa sổ cho khói và khí độc thoát ra. Bên cạnh đó, một bộ phận khác đang cùng các công nhân của công ty cho di chuyển đồ và và máy móc của công ty ra bên ngoài để phun nước lên, đề phong nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.


Giám đốc, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiện hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Giám đốc, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiện hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cũng có mặt để hỗ trợ về chuyên môn cho các lực lượng khi tiến hành đập những mảng tường của công ty.

Ông Võ Thành Thống – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết, ông đã chỉ đạo phía Công an, PCCC phối hợp với nhau nhanh chóng cử lực lượng vào bên trong đưa đồ đạc và thu gom tất cả mọi thứ, kể cả tro bụi từ bên trong công ty ra bên ngoài, để bảo đảm không có tình huống xấu xảy ra nữa. Ngoài ra phía công ty, lực lượng chức năng cần phối hợp với đại diện phía bảo hiểm thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Hối hả đập tường đưa máy móc, hàng hóa ra bên ngoài hiện trường

Được biết, dự kiến trong chiều nay, UBND thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức cuộc họp bàn về các giải pháp xử lý triệt để vụ cháy; đồng thời quyết định các giải pháp khẩn hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ cháy.

Buổi chiều cùng ngày, tại UBND phường Trà Nóc sẽ diễn ra buổi trao tặng 500 phần quà, mỗi phần trị giá 350 ngàn đồng cho các công nhân Công ty Kwong Lung-Meko.

Các cửa kính được đập thông để thoáng khí và di chuyển đồ ra bên ngoài
Các cửa kính được đập thông để thoáng khí và di chuyển đồ ra bên ngoài
Lực lượng cảnh sát cơ động được cử vào bên trong thu gom đồ ra bên ngoài
Lực lượng cảnh sát cơ động được cử vào bên trong thu gom đồ ra bên ngoài
Xe cẩu được đưa vào hiện trường để cẩu hàng hóa, trang thiết bị ra bên ngoài
Xe cẩu được đưa vào hiện trường để cẩu hàng hóa, trang thiết bị ra bên ngoài
Hiện trường ngổn ngang
Hiện trường ngổn ngang

Xe chữa cháy của CS PCCC TPHCM vẫn túc trực tại hiện trường.

Xe chữa cháy của CS PCCC TPHCM vẫn túc trực tại hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước
Lực lượng cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục phun nước

Đến trưa nay, sau gần 5 ngày tham gia dập lửa, nhiều chiến sĩ đã mệt nhoài.

Đến trưa nay, sau gần 5 ngày tham gia dập lửa, nhiều chiến sĩ đã mệt nhoài.

Phạm Tâm