Vụ cháy cực lớn ở Cần Thơ: Trắng đêm cứu bồn dầu 10.000 lít

(Dân trí) - Lúc 6h40 sáng nay 24/3, ngọn lửa vẫn cháy trong Công ty may Kwong Lung - Meko trong Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ), đến 7h10 thì cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực phun nước dập tắt đám cháy cực lớn kéo dài hàng chục giờ đồng hồ.


Lúc 6h40 sáng nay, ngọn lửa bên trong công ty vẫn bốc cháy.

Lúc 6h40 sáng nay, ngọn lửa bên trong công ty vẫn bốc cháy.

Sáng nay, trao đổi nhanh với phóng viên Dân trí, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - có mặt tại hiện trường vụ cháy cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã làm hết mình để cứu công ty may, tuy nhiên đám cháy hết sức phức tạp vì vị trí xảy ra ở tầng cao, nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy, nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát PCCC TPHCM và các tỉnh khác vẫn đang phối hợp với Cần Thơ dập lửa.

Lực lượng chức năng đang khống chế để cứu bồn dầu
Lực lượng chức năng đang khống chế để cứu bồn dầu

Hơn 0h ngày 24/3, các xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình để phối hợp với Cảnh sát PCCC Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long… tiến hành chữa cháy. Hai mũi được Cảnh sát PCCC dồn lực để khống chế ngọn lửa là khu nhà kho chứa lông vũ và khu nhà nối khu kho, có kho chứa nguyên liệu.


Đây là khu đường lửa xâm nhập vào phía bồn dầu, được lực lượng chức năng dập tắt

Đây là khu đường lửa xâm nhập vào phía bồn dầu, được lực lượng chức năng dập tắt

Ông Nam cho biết thêm: “Đêm qua lúc 1h30 trở về sáng, lực lượng chức năng dồn quân cứu bồn dầu 10 nghìn lít dùng để chạy nồi hơi của công ty. Có những thời điểm ngọn lửa chỉ cách bồn dầu còn 10m. Rất may anh em lực lượng PCCC dưới chỉ huy của Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy đã đẩy được ngọn lửa ra xa”.


Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng có mặt tại hiện trường để đạo lực lượng chữa cháy.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng có mặt tại hiện trường để đạo lực lượng chữa cháy.

Theo quan sát của phóng viên, 6h30 sáng nay, ngọn lửa xung quanh bồn dầu đã được khống chế hoàn toàn. Đến 7h10 ngọn lửa ở nhà xưởng của công ty cơ bản được khống chế, tuy nhiên lửa vẫn còn âm ỉ phía bên trong.

7h10 ngọn lửa ở tòa nhà của công ty cơ bản được khống chế, nhưng cảnh sát PCCC vẫn có mặt tại đây để phun nước
7h10 ngọn lửa ở tòa nhà của công ty cơ bản được khống chế, nhưng cảnh sát PCCC vẫn có mặt tại đây để phun nước

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Cần Thơ - cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ lực lượng chữa cháy của Cảnh sát PCCC Cần Thơ cùng các tỉnh bạn vẫn đang ở hiện trường tiếp tục triển khai phun nước để giảm bớt nhiệt. Thời điểm hiện tại chưa thể cho tiến hành khám nghiệm hiện trường mà vẫn duy trì công tác chữa cháy.

Hiện trường của vụ cháy sáng nay

Sáng nay lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ sẽ phối hợp với lãnh đạo khu chế xuất họp để giải quyết hậu quả vụ cháy, đồng thời gặp gỡ hỗ trợ kịp thời cho công ty và công nhân.

Phạm Tâm - Hoàng Trung