1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy cơ sở bánh kẹo: Dập lửa xuyên đêm, phát hiện thêm một thi thể

(Dân trí) - Sáng nay 25/12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một thi thể trong vụ cháy tại cơ sở sản xuất bánh kẹo. Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành lấy mẫu để giám định.

Phát hiện thêm một thi thể vụ cháy công ty bánh kẹo

Trong đêm 24/12, công tác tìm kiếm 2 nạn nhân mắc kẹt và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn xảy ra sáng cùng ngày tại Phân xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vẫn được khẩn trương thực hiện.

Cảnh tan hoang đổ nát sau vụ cháy
Cảnh tan hoang đổ nát sau vụ cháy

Tại hiện trường, mặc dù trời tối, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sỹ bộ đội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Thanh Hóa cùng nhiều phương tiện cứu hộ, cứu nạn, cũng như hàng chục xe chữa cháy tiếp tục được điều đến hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn mắc kẹt.

Lực lượng tìm kiếm phải đào bới cẩn thận từng cấu kiện bê tông, sắt thép... từ đống đổ nát để tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm được triển khai trong điều kiện khó khăn, nguy hiểm.

Ngay trong tối qua, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn mắc kẹt cũng như khắc phục sự cố hỏa hoạn.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, sau hơn một ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà xưởng của công ty, lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, việc dọn dẹp hiện trường đổ nát và tìm kiếm các nạn nhân vẫn rất khó khăn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục xe chuyên dụng để tiếp nước, bơm vào những khu vực lửa còn âm ỉ để ngăn không cho đám cháy bùng phát trở lại.

Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả
Ông Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Cửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng lại do phía trong phân xưởng không có điện chiếu sáng; nhiều vật dụng tại hiện trường vẫn còn ở nhiệt độ cao.

Đến sáng ngày 25/12, thông tin từ lực lượng tìm kiếm cho biết, đã tìm thấy thêm một thi thể bị lửa thiêu biến dạng hoàn toàn, được cho là một trong số các nạn nhân mắc kẹt. Tại hiện trường còn phát hiện một dây chuyền bạc nghi của nạn nhân nam. Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành lấy mẫu để giám định.

Vụ cháy cơ sở bánh kẹo: Dập lửa xuyên đêm, phát hiện thêm một thi thể - 4
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát
Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Thanh Hóa xác nhận: Sáng ngày 25/12, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm một thi thể của nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác định danh tính nạn nhân.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 5h30 sáng ngày 24/12, tại phân xưởng sản xuất bánh kẹo của Công ty cổ phần bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam xảy ra vụ hỏa hoạn khiến toàn bộ nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy còn khiến 3 công nhân bị mắc kẹt trong đám cháy.

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lửa vẫn âm ỉ cháy
Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do lửa vẫn âm ỉ cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa vẫn phải túc trực phun nước làm mát đám cháy và theo dõi tình hình
Lực lượng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa vẫn phải túc trực phun nước làm mát đám cháy và theo dõi tình hình

Danh tính 3 công nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), chị Dương Thị Tâm (23 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (18 tuổi), đều trú tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được một phần thi thể không còn nguyên vẹn, bị biến dạng do bị cháy. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu ADN để xác định danh tính nạn nhân.


Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân thứ 2.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân thứ 2.

Duy Tuyên