Vụ cháy chợ phố Hiến: Kiểm tra chủ đầu tư?

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên khẳng định, UBND tỉnh này sẽ tiến hành rà soát lại việc kiểm tra Công ty Hoàng Phát về những vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như các trình tự thủ tục theo qui định sau vụ cháy chợ phố Hiến xảy ra vào đêm 19/3.

Chiều 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường đã chủ trì cuộc họp khẩn để các cơ quan liên quan đánh giá những thiệt hại sau vụ cháy chợ phố Hiến. Theo đó, vụ cháy gây thiệt hại về kinh tế ước tính đến thời điểm công bố là 50 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh tại cuộc họp diễn ra ngay tại trụ sở UBND tỉnh Hưng Yên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Doãn Thế Cường, Chợ phố Hiến mới vừa được chính thức đưa vào sử dụng hoạt động kinh doanh buôn bán từ tháng 1/2014, với diện tích 29.000 m2. Trong đó, diện tích mặt sàn tầng 1 là 950 m2, sàn tầng 2 là 1.350 m2. Cả 2 tầng có 332 ki ốt, thế nhưng chiếm nhiều nhất chợ là 137 ki ốt kinh doanh quần áo vải sợi, còn lại là các ki ốt  dày dép, băng đĩa, ni lon, hàng tạp hoá… 

Vụ cháy chợ phố Hiến: Kiểm tra chủ đầu tư về pháp lý và thủ tục dự án?
Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Doãn Thế Cường trong cuộc họp bàn biện pháp giải quyết sau vụ cháy chợ phố Hiến đêm 19/3

Vụ hoả hoạn được cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên xác nhận là không có thiệt hại nào về người, nhưng ước tính về tài sản của hơn 300 bà con tiểu thương, bước đầu tỉnh Hưng Yên đã công bố con số thiệt hại về kinh tế vào khoảng 50 tỷ đồng.

Chủ tịch Doãn Thế Cường đã gửi lời chia sẻ, cảm thông với tất cả các bà con tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hoả hoạn. Ông Cường chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương phối hợp với Công ty Đầu tư phát triển Hoàng Phát (chủ đầu tư chợ phố Hiến) nhanh chóng thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại của các hộ kinh doanh để trình các phương án hỗ trợ cấp bách cũng như tìm giải pháp lập thêm một chợ tạm để phục vụ nhu cầu kinh doanh của bà con tiểu thương.

“Trước mắt, tỉnh sẽ chi ngân sách để hỗ trợ mỗi tiểu thương có ki ốt bị cháy là 10 triệu/hộ; các hộ có ki ốt nhưng không thiệt hại về tài sản là 3 triệu đồng/hộ. Đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hưng Yên xem xét khoanh nợ, giãn nợ và tiếp tục cho vay tín chấp đối với những tiểu thương tại chợ Phố Hiến. Cùng đó là việc giảm miễn thuế 1 năm cho tất cả các hộ kinh doanh bị thiệt hại sau vụ cháy” - ông Cường nói tại cuộc họp.

 
Vụ cháy chợ phố Hiến: Kiểm tra chủ đầu tư về pháp lý và thủ tục dự án?
Đại tá Đào Hữu Liêm cho biết sẽ cho "rút kinh nghiệm" về hoạt đông của các lực lượng tham gia chữa cháy

Ngoài ra, để chung tay cùng giải quyết khó khăn với bà con tiểu thương, tỉnh Hưng Yên cũng sẽ áp dụng việc xem xét miễn học phí trong vòng 2 năm 2014, 2015 đối với tiểu thương có con đi học các bậc học phổ thông. Các hộ có con học nghề, trung cấp từ 2 năm trở lên, học cao đẳng, đại học hỗ trợ 3 triệu đồng/2 năm. Bên cạnh đó, UBND TP Hưng Yên cũng đã quyết định hỗ trợ thêm 3 triệu đồng cho một hộ kinh doanh bị cháy ki ốt.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã quyết định giao UBND TP Hưng Yên và Sở Xây Dựng sớm nghiên cứu việc xây dựng một chợ tạm mới để phục vụ nhu cầu kinh doanh buôn bán cho hơn 300 tiểu thương bị cháy ki ốt tại chợ phố Hiến.

Trả lời câu hỏi PV Dân trí ngay sau cuộc họp về các nội dung: xác định nguồn lửa cháy ban đầu, công tác tổ chức cứu hoả cũng như việc một số lính cứu hoả, công an làm nhiệm vụ chưa được tốt gây phản ứng của người dân sống quanh chợ, Đại tá Đào Hữu Liêm cho rằng, việc xác định nguồn lửa gây cháy chợ cũng như kịch bản cứu hoả được Công an Hưng Yên giao cho ông Đỗ Văn Hiền - Trưởng phòng PCCC tỉnh. Theo đó, ông Hiền sẽ chịu trách nhiệm trong lĩnh vực tổ chức cứu hoả tại chợ phố Hiến khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng vào đêm 19/3.

 
Vụ cháy chợ phố Hiến: Kiểm tra chủ đầu tư về pháp lý và thủ tục dự án?
Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Đặng Minh Ngọc khẳng định, dự án của Công ty Hoàng Phát đến thời điểm này vẫn chưa hoàn tất

Tuy nhiên, ông Liêm cũng thừa nhận: “Chúng tôi cũng sẽ kiểm tra lại công tác PCCC, sẽ tổ chức rút kinh nghiệm về nhiệm vụ và hoạt động của các lực lượng tham gia chữa cháy để nếu có xảy ra những sự cố khác sẽ làm tốt hơn”.

Liên quan đến các thủ tục pháp lý đối với chủ đầu tư xây dựng chợ phố Hiến là Công ty Đầu tư phát triển Hoàng Phát, ông Đặng Minh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - cho rằng, dự án của Công ty Hoàng Phát mà trong đó là công trình chợ phố Hiến đến thời điểm này vẫn chưa hoàn tất. Thực tế, bên dưới ngầm đất ngay chợ 2 tầng bị cháy, theo thiết kế phê duyệt phải có một hầm chứa nước lớn và nhiều hơn những trụ chứa nước xung quanh chợ. Thế nhưng, hạng mục này vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn thành.

Ông Ngọc khẳng định: “Sau sự việc cháy chợ, UBND tỉnh và cơ quan liên quan sẽ tiến hành rà soát lại việc kiểm tra Công ty Hoàng Phát về những vấn đề liên quan đến pháp lý cũng như các trình tự thủ tục theo qui định. Đến khi có kết quả sẽ thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí”.

Quốc Cường