1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy 3 xe máy trên xe CSGT: Có thể do tia lửa điện

(Dân trí) - Chiều 7/2, lãnh đạo Công an huyện Phong Điền cho biết, bước đầu cơ quan này xác định 3 xe gắn máy bị cháy khi đang được chở trên xe chuyên dụng của CSGT có thể do tia lửa điện gây ra.

Thượng tá Nguyễn Văn Mun, Trưởng Công an huyện Phong Điền cho hay, đã chỉ đạo cho cơ quan điều tra tiến hành những xét nghiệm cần thiết để làm rõ thêm nguyên nhân.

Theo công an huyện, qua kiểm tra phát hiện trong cốp xe gắn máy BKS 65N2- 3291 (loại xe Wave Trung Quốc, đây cũng là xe xuất phát cháy đầu tiên) có 2 chiếc chìa khóa và 2 bugi xe gắn máy. Hai vật dụng này được chứa trong cốp nhưng không được bọc lại. Khi chiếc xe này được chở trên xe chuyên dụng để đưa về kho quản lý thì trong quá trình chuyên chở do bị sốc trên đường, chìa khóa xe và bugi đã va chạm với hệ thống bình ắc quy của xe gắn máy dẫn đến phát ra tia lửa điện rồi phát lửa gây cháy.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là nhận định ban đầu qua khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn khác lấy mẫu cháy để xét nghiệm tìm ra nguyên nhân chính.

Vụ cháy 3 xe máy trên xe CSGT: Có thể do tia lửa điện - 1
3 xe gắn máy và cabin xe chuyên dụng cùng bị lửa thiêu

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, trưa 3/2, một tổ tuần tra của CSGT Công an huyện Phong Điền khi đi tuần tra phát hiện và lập biên bản tạm giữ 3 xe gắn máy của 3 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Sau đó, CSGT đưa 3 xe gắn máy vi phạm lên xe chuyên dụng chở về kho quản lý để xử lý. Khi xe chuyên dụng đi đến cầu Rạch Chuối (cách trụ sở công an huyện gần 1km) thì bất ngờ 1 trong 3 xe gắn máy bốc cháy dữ dội sau đó lan ra gây cháy 2 xe còn lại và cháy cả một phần cabin của xe chuyên dụng.

                                                                                                                                                       Huỳnh Hải