Vụ cắt tóc, lột quần tình địch: Thủ phạm là vợ một cán bộ văn hóa xã

(Dân trí) - Trong cơn ghen điên loạn, một phụ nữ trú tại xã Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) đã kéo gần 20 người tới dí roi điện, lột quần áo, cắt tóc và chà quả ngứa vào người phụ nữ nghi là cặp bồ với chồng mình.

Đối tượng nổi cơn điên ghen tuông này đã được Công an xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh xác định là Nguyễn Thị Thuỷ, SN 1975, trú tại xã Thạch Trung. Phụ giúp đắc lực cho Thủy còn có chị dâu và anh trai cùng nhiều đối tượng khác.
 
Vụ cắt tóc, lột quần tình địch: Thủ phạm là vợ một cán bộ văn hóa xã  - 1
Nạn nhân sau trận đòn ghen kinh hoàng đêm 2/2/2012 (ảnh: Đất Vũ)

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Đình Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Trung - cho hay, “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo ngay công an xã khẩn trương vào cuộc. Không thể để một công dân bị hành hung, uy hiếp như thế được. Các đối tượng gây ra vụ việc sẽ phải bị xử lý”.

Ông Mai Văn Duy, Trưởng Công an xã Thạch Trung cho biết, từ lời khai và những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định người cầm đầu trận đòn làm nhục chị D. là Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1975, trú cùng xã). Hỗ trợ đắc lực cho đối tượng Thủy là Nguyễn Văn Phương (anh trai) và chị dâu là Vũ Thị Bình (39 tuổi).

Đáng chú ý theo thông tin mà ông Duy cung cấp, đối tượng Nguyễn Thị Thủy là vợ ông Nguyễn Văn Thuận, cán bộ văn hoá xã Thạch Trung. Việc Nguyễn Thị Thủy tổ chức hành hung chị D là do ghen tuông chị D và ông Thuận có tình cảm với nhau.
 
Vụ cắt tóc, lột quần tình địch: Thủ phạm là vợ một cán bộ văn hóa xã  - 2
Tang vật vụ đánh ghen được Công an xã Thạch Trung thu thập để phục vụ công tác điều tra (ảnh: Đất Vũ)
 
Ngay sau khi xác nhận được danh tính các đối tượng hành hung chị D, Công an xã Thạch Trung đã tiến hành triệu tập cả 3 đối tượng Thủy, Bình và Phương để làm rõ. Tuy nhiên, chỉ có 2 đối tượng Thủy và Bình có mặt. Do các đối tượng không thừa nhận hành vi nên chiều 4/2, Công an xã Thạch Trung đã gia hạn thời gian tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục đấu tranh.

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, Trưởng CA TP Hà Tĩnh cho biết đã nhận được báo cáo vụ việc và đang chỉ đạo điều tra.

Văn Dũng