1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ca nô đâm trụ cầu: Tìm thấy thi thể tài công

(Dân trí) - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể tài công của chiếc ca nô bị tai nạn vào trưa ngày 24/11 tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).

Thi thể tài công Lý Văn Sơn (24 tuổi, ngụ Cà Mau) được tìm thấy tại khu vực xảy ra tai nạn vào khoảng 18h tối ngày 24/11. Trước đó, thi thể của hướng dẫn viên Đặng Quốc Đại (27 tuổi) cũng đã được tìm thấy. Cả 2 nạn nhân đang được làm thủ tục để gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Sau khi tìm được các nạn nhân, ngành chức năng cũng đã tiến hành trục vớt các mảnh vỡ của chiếc ca nô để phục vụ công tác điều tra.

Trong khi đó, tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Năm Căn cho biết, trong 7 người bị thương có 6 người chủ yếu bị chấn thương phần mềm nên đang được điều trị tại bệnh viện; 1 người bị gãy chân đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều trị.

Khu vực xảy ra tai nạn.
Khu vực xảy ra tai nạn.

Như vậy, vụ tai nạn trên có 2 người tử vong là anh Đặng Quốc Đại (27 tuổi, quê Khánh Hòa, hướng dẫn viên) và anh Lý Văn Sơn (24 tuổi, quê Cà Mau, tài công).

7 người bị thương gồm: Chúc Danh (60 tuổi), Chúc Gia Quý (62 tuổi), Trịnh Kim Hoa (64 tuổi), Sheree Trần (65 tuổi, việt kiều Úc), Trịnh Ngô (66 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (38 tuổi) và Trần Chí Phú (66 tuổi), cả 7 người đều ở TPHCM; trong đó ông Sheree Trần bị gãy chân.

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng 12h30 trưa ngày 24/11, một chiếc ca nô chở khách của dịch vụ ca nô Hồng Hân chở 9 người (gồm 7 hành khách, 1 hướng dẫn viên, 1 tài công) chạy hướng từ xã Đất Mũi về thị trấn Năm Căn. Khi chiếc ca nô đến địa phận ấp Sắt Cò, xã Viên An (huyện Ngọc Hiển) đã đâm vào trụ cầu. Sự cố khiến chiếc ca nô bị gãy đôi, 9 người trên ca nô cùng ngã xuống sông.

Vụ tai nạn khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng địa phương điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải – Tuấn Thanh