Khánh Hòa:

Vụ bãi rác ô nhiễm: Công ty vận hành bãi rác "cúi đầu xin tha thứ"

(Dân trí) - “Năm vừa rồi mưa quá lớn nên nước nó rỉ chảy ra mương, chúng tôi đặt bao nhiêu cái máy bơm để bơm ngược lại, chứ đâu dại gì mà đi cắt cái bạt chảy ra để bơm lại. Một lần nữa cúi đầu xin lỗi bà con và mong bà con rộng lòng tha thứ cho chúng tôi”, ông Lúc trình bày.

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa Võ Tấn Thái nhấn mạnh, đơn vị vận hành bãi rác Hòn Rọ (xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa) phải chịu trách nhiệm khi không có biện pháp ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố môi trường rò rỉ nước rác, ảnh hưởng đến người dân.

Liên quan đến tình trạng 60 tấn rác sinh hoạt không có chỗ chứa mỗi ngày ở thị xã Ninh Hòa, ngày 27/4, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã về xã Ninh An để đối thoại với người dân.

Tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cần phải chịu trách nhiệm trước hàng loạt “thiếu sót” trong quá trình thi công, vận hành sử dụng bãi rác Hòn Rọ (thôn Ninh Ích, xã Ninh An).

Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa - Võ Tấn Thái nói về những thiếu sót khi xây dựng, vận hành bãi rác Hòn Rọ, thị xã Ninh Hòa
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa - Võ Tấn Thái nói về những "thiếu sót" khi xây dựng, vận hành bãi rác Hòn Rọ, thị xã Ninh Hòa

Cụ thể, trong quá trình thi công thì không công bố các quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường để chính quyền địa phương, nhân dân giám sát. Sau khi xây dựng xong, đi vào vận hành cũng không làm biên bản nghiệm thu, không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không đăng ký giám sát theo quyết định đã phê duyệt. “Khi xảy ra sự cố thì không báo cáo kịp thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không có biện pháp ứng cứu, giải quyết kịp thời, để tràn ra ngoài, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh”, ông Thái nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, cho biết, trước đó ngày 24/4, trong quá trình kiểm tra thực tế công trình thì nhận thấy nước rỉ rác chảy mạnh tại vị trí tiếp giáp với bể xử lý nước rỉ rác và hàng rào phía bắc của công trình, lưu lượng 1-2 m3/giờ.

Theo ông Thọ, qua kiểm tra, Sở Xây dựng thấy tấm bạt đã lấp trên hố rác quá mỏng nên không đảm bảo chất lượng khi rác đổ xuống, xảy ra hiện trạng lủng tấm bạt, dẫn đến nước mưa trên tấm bạt dẫn ra nước mương. “Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tăng độ dày tấm bạt như bãi rác ở Lương Hòa và Cam Ranh đang xử lý”, ông Thọ nhấn mạnh.

Trước bức xúc của người dân, ông Dương Văn Lúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa đã thừa nhận những thiếu sót, khuyết điểm trong việc vận hành bãi rác, hứa sẽ khắc phục theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng như đề xuất của Sở Xây dựng.

“Năm vừa rồi mưa quá lớn nên nước nó rỉ chảy ra mương, chúng tôi đặt bao nhiêu cái máy bơm để bơm ngược lại, chứ đâu dại gì mà đi cắt cái bạt chảy ra để bơm lại. Một lần nữa cúi đầu xin lỗi bà con và mong bà con rộng lòng tha thứ cho chúng tôi”, ông Lúc trình bày.

Sau khi nghe các kiến nghị của người dân, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ với những lo lắng của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường, mong muốn người dân hợp tác để sớm khắc phục sự cố tại bãi rác Hòn Rọ.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - Lê Đức Vinh nói sẽ thanh tra sau sự cố môi trường bãi rác Hòn Rọ và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm
Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - Lê Đức Vinh nói sẽ thanh tra sau sự cố môi trường bãi rác Hòn Rọ và nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê bình UBND thị xã Ninh Hòa cùng các đơn vị liên quan vì chưa kịp thời giải quyết rốt ráo, nhanh chóng những kiến nghị của người dân. Theo Chủ tịch Khánh Hòa, hiện nay cơ quan chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố tại bãi rác Hòn Rọ.

Cụ thể, xây dựng một hồ chứa nước rỉ rác ở khu vực bãi rác để chứa nước rỉ rác, dùng các biện pháp kỹ thuật để cô lập những chất độc hại trong nước rỉ rác, đồng thời khắc phục lại bãi chôn lấp hợp vệ sinh, làm theo đúng quy trình… Mọi công tác khắc phục phải hoàn thành trước 30/7 để đưa bãi rác vào vận hành.

“Đề nghị UBND thị xã Ninh Hòa mời đại diện người dân thôn Ninh Ích tham gia vào đoàn giám sát trong quá trình xử lý sự cố môi trường này cũng như xử lý việc rò rỉ nước rỉ rác”, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh. Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo khám sức khỏe, giảm 50% nước sinh hoạt, kiểm tra ngay các giếng nước của 42 hộ dân sinh sống gần bãi rác Hòn Rọ…

Được biết, bãi rác Hòn Rọ rộng 2ha, được đầu tư nâng cấp vào năm 2015, với công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Trước đó vào cuối tháng 2/2017, người dân đã “giam” 3 xe rác, ngăn không cho đưa rác lên xử lý vì cho rằng bãi rác bị rò rỉ nước rác, gây ô nhiễm cho khu dân cư bên dưới.

Viết Hảo