Vụ “ăn đất” tại Hóc Môn: Chỉ nhận tiền cho… vui

(Dân trí) - Nguyên Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Khỏe khai “vì là chỗ anh em nên nhận tiền cho vui chứ không phải hối lộ”. Khỏe cũng kêu “oan” vì phải gánh nhiều khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” như cáo trạng nêu.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-1548/Vu-tham-nhung-dat-dai-tai-huyen-Hoc-Mon-TPHCM.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Vụ tham nhũng đất đai tại huyện Hóc Môn - TPHCM</b></a>

Vụ “ăn đất” tại Hóc Môn: Chỉ nhận tiền cho… vui - 1

Nguyên Chủ tịch UBND quận Hóc Môn trả lời chất vấn trước tòa.

 

Trong phần thẩm vấn bị cáo Khỏe, HĐXX tập trung làm rõ việc ông Khỏe, với cương vị là chủ tịch UBND huyện, có quyền ký duyệt các dự án thuộc thẩm quyền trên địa bàn nhưng đã ký một công văn không đúng thực tế gửi Sở Quy hoạch Kiến trúc đề nghị duyệt dự án mà doanh nghiệp thực hiện là Công ty Thành Phát không có đủ năng lực tài chính. Việc làm sai trái này đã qua mặt cả cơ quan liên ngành thành phố để thực hiện một dự án lên tới hàng ngàn ha mà chưa qua khâu giải tỏa, đền bù các hộ dân.

 

Lý giải về việc này, Khỏe cho rằng để cho dự án tiến hành một cách nhanh chóng nên bị cáo đã ký công văn “hỏa tốc” lên cấp trên tiến hành công tác thẩm định. Khỏe cũng khẳng định bản thân mình nắm quy trình, thủ tục hồ sơ và quá trình thẩm định dự án nên đã gợi ý cho Hòa làm hồ sơ dự án.

 

Về các khoản tiền Khỏe đã được Hà, Hòa “bôi trơn” mà cáo trạng nêu, Khỏe một mực kêu oan vì cho rằng đó là tiền “từ trên trời rơi xuống”. Cáo trạng truy tố, lúc còn là chủ tịch huyện, Khỏe đã nhiều lần ký và chỉ đạo cấp dưới xác nhận không đúng thực tế giúp vợ chồng Hà, Hòa qua mặt các cơ quan chức năng trong quá trình xin và được phê duyệt dự án tại xã Đông Thạnh. Bằng hành động “nghĩa hiệp” này, Khỏe đã nhiều lần được vợ chồng “đại gia vay ngân hàng” Hà, Hòa biếu quà, tiền… gồm 10.000 USD, 30 triệu đồng, 5.000 USD và 50 triệu đồng, nửa sừng tê giác (trị giá 10.000 USD)... Tổng số tiền ông Khỏe nhận hối lộ là 1,4 tỷ đồng.

 

Trước HĐXX, Khỏe khai: “Bị cáo nhớ có một lần nhận 10.000 USD tiền “lì xì” Tết của bị cáo Hà và lần khác nhận 30 triệu đồng do bị cáo Hòa trực tiếp đưa cho bị cáo cũng vào dịp Tết”. Riêng nửa chiếc sừng tê giác thì Khỏe cho biết đã trả lại cho Hà và không biết giá trị của món quà.

 

Về số tiền 400 triệu mà Hòa đã 2 lần nhờ Danh chuyển đến Khỏe để “tỏ lòng biết ơn”, Khỏe khai: “Do Danh nói đã trót nhận của Hòa nhờ gửi nên nghĩ chỗ anh em, nhận cho vui chứ không phải hối lộ gì…”. Khỏe còn cho biết, trong số 400 triệu đó thì thực tế Khỏe chỉ có nhận 300 triệu.
 
Vụ “ăn đất” tại Hóc Môn: Chỉ nhận tiền cho… vui - 2

 

Tại tòa, Trần Thị Hà khai rằng chính mình đã trực tiếp đưa cho Khỏe mượn số tiền 1 tỷ đồng để mua xe theo yêu cầu của Hòa. Một lần khác, Hà đưa tiếp 600 triệu cho Khỏe, tổng cộng là 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trong lần ông Khỏe đi công tác tại Hà Nội, Hà khai đã đến trực tiếp đưa tiễn và đưa cho Khỏe 3.000 USD để “tiêu vặt” trên đường.

 

Ngày 6/8, HĐXX tiếp tục phần thẩm vấn đối với các bị cáo nguyên Giám đốc và cán bộ tín dụng Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn đã bỏ qua nhiều quy định để Hà - Hòa chiếm đoạt  3.000 lượng vàng SJC và 18 tỉ đồng của ngân hàng..

 

Công Quang