Vụ 6 người chết cháy: Do chạm mạch điện xe máy

(Dân trí) - Ngày 27/8, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng vừa có kết luận chính thức nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nhà nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình tử vong vào ngày 31/7.

Căn nhà xảy ra vụ cháy.
Căn nhà xảy ra vụ cháy.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau, sau khi vào cuộc điều tra, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự phía Nam (Bộ Công an) kết luận, trên hệ thống dây dẫn điện của một trong 2 chiếc xe máy đậu ở khu vực cạnh chân cầu thang trong căn nhà bị chạm mạch điện (hay còn gọi là ngắn mạch) gây cháy.

Khi xe máy bị chạm mạch điện làm phát sinh hồ quang điện mang năng lượng cao, đốt cháy vỏ cách điện, làm nóng gây cháy dây dẫn điện, tạo hạt đồng nóng chảy mang nhiệt độ cao. Khi vỏ cách điện cháy và hạt đồng nóng tan chảy rơi xuống những vật liệu dễ cháy đặt ở gần các xe máy tạo nên hỏa hoạn.

Điểm phát cháy từ dưới chân cầu thang.
Điểm phát cháy từ dưới chân cầu thang.

Như Dân trí đã đưa tin, hơn 0h ngày 31/7, căn nhà số 91 (đường Phan Bội Châu, phường 7, TP Cà Mau) bất ngờ phát cháy.

Vụ cháy làm ông Trần Quang Tiên (59 tuổi, giáo viên Trường THPT Cà Mau), bà Trần Kim Anh (59 tuổi, vợ ông Tiên), chị Trần Kim Hằng (28 tuổi, con gái ông Tiên), cháu Quách Gia Hy (6 tuổi, con chị Hằng), anh Trần Quang Toàn (23 tuổi, con ông Tiên) và cháu Trần Thảo Vi (9 tuổi, cháu nội ông Tiên) đều bị chết cháy.

Chị ông Tiên là bà Trần Thị Lê may mắn được người dân cứu thoát ra ngoài. Một người con khác của ông Tiên đi làm nên cũng thoát nạn.

H.H – T.T