1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Vụ 4 học sinh đuối nước: Thủy điện tăng lưu xả nhưng không cảnh báo!

(Dân trí) - Chiều 25/5, đoàn công tác Bộ Công Thương đã tổ chức thăm hỏi động viên gia đình 4 cháu bị chết đuối khi tắm sông. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra quy trình vận hành Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ, tìm ra nguyên nhân…

Đoàn Bộ Công Thương thăm hỏi động viên các gia đình 4 em không may bị chết đuối
Đoàn Bộ Công Thương thăm hỏi động viên các gia đình 4 em không may bị chết đuối

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nhà máy tăng lưu lượng nước qua Tuabin ở 2 tổ máy là 360 m3/s nhưng đã không cảnh báo cho người dân được biết, nên mới xảy ra tai nạn thương tâm. Mặt dù việc vận hành của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ là đúng quy trình.

Tại buổi làm việc ông Cao Minh Hòa, Phó Bí thư huyện Ủy Sơn Hòa báo cáo vụ việc nói: Vì ở đây địa hình sông Ba cao và dốc, nên mỗi lần nhà máy Thủy điện Ba Hạ xả nước là nước chảy xiết lắm, tại vị trí xảy ra tai nạn chỉ cách nhà máy 4 - 5km, khiến nước chảy quá mạnh, các em không trở tay kịp. Tôi đề nghị mỗi lần có xả với lưu lượng lớn, nên có cảnh báo ngay.

Nói về quy trình vận hành tổ máy phát điện ông Đặng Văn Thuần giám đốc công ty thủy điện sông Ba Hạ báo cáo: Trong những ngày vừa qua tại Sơn Hòa có nhiều trận mưa lớn nên mực nước về hồ là rất lớn, chính vì nguyên nhân trên chúng tôi đã vận hành hai tổ máy phát điện, lưu lượng nước qua Tuabin 2 tổ máy lên mức cao nhất là 360 m3/s.

Ông Trần Hữu Thế, PCT UBND tỉnh Phú Yên chủ trì buổi họp tìm ra nguyên nhân vụ “4 em học sinh tắm sông chết đuối”
Ông Trần Hữu Thế, PCT UBND tỉnh Phú Yên chủ trì buổi họp tìm ra nguyên nhân vụ “4 em học sinh tắm sông chết đuối”

Và việc xả nước để vận hành máy phát điện của công ty là thực hiện tuân thủ theo các quy định, quy trình hiện hành. Tai nạn trên là rủi ro ngoài ý muốn… ông Thuần nói.

Ông Tô Xuân Bảo, phó Cục trưởng, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương phát biểu: Qua kiểm tra thì cho thấy nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã làm đúng quy trình về vận hành liên hồ chứa của Chính phủ, nhưng thiếu công tác cảnh báo cho người dân khi tăng lưu lượng xả nước lớn. Cần sớm đầu tư hệ thống cảnh báo để tránh những sự cố đáng tiếc như vậy lặp lại..

Còn theo ý kiến của ông Nay Y Blung, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa phát biểu: Kiến nghị với lãnh đạo tỉnh và các cấp các ngành Bộ Công Thương cần có các biện pháp cảnh báo cho người dân khi tăng lưu lượng xả nước. Người dân bên lưu vực sông ba Hạ sống bằng nghề mò cua bắt ốc rất nhiều, nếu không có cảnh báo thì chắc chắn một điều là sẽ có trường hợp chết đuối nữa...

Tại buổi họp báo, ông Trần Hữu Thế - phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, thừa nhận: Việc xả nước với lưu lượng lớn như vậy và mà không có cảnh báo là chúng ta có lỗi trong việc rà soát, thiếu những cảnh báo khi tăng lưu lượng xả.

Trong thời gian tới kiến nghị Tập đoàn điện lực Việt Nam tham mưu cho Bộ Công thương để kiến nghị, điều chỉnh sửa đổi về quy trình cảnh báo, không chỉ trong mùa lũ, mà còn trong mùa khô, đối với những con sông dốc như Sông Ba Hạ, tránh tình trạng đáng tiếc như trên xảy ra một lần nữa.

Ông Cao Minh Hòa, Phó Bí thư huyện Ủy Sơn Hòa chỉ ra nguyên nhân vụ làm 4 em chết đuối là do nhà máy không có hệ thống cảnh báo khi tăng lưu lượng xả
Ông Cao Minh Hòa, Phó Bí thư huyện Ủy Sơn Hòa chỉ ra nguyên nhân vụ làm 4 em chết đuối là do nhà máy không có hệ thống cảnh báo khi tăng lưu lượng xả
Ông Đặng Văn Thuần, Giám đốc công ty Thủy điện sông Ba Hạ báo cáo về quy trình vận hành tổ máy phát điện
Ông Đặng Văn Thuần, Giám đốc công ty Thủy điện sông Ba Hạ báo cáo về quy trình vận hành tổ máy phát điện

Như báo Dân trí đã đưa tin, trước đó, khoảng 8h00 ngày 24/5, do được nghỉ học thể dục, nên một nhóm 7 học sinh đến khu vực sông Ba chơi (đoạn qua khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa).

Đến 9h00 cùng ngày 4 em là Trương Sỹ Lâm, Cao Hiệu Nguyên, Đoàn Anh Quân, Phạm Xuân Luật (đều sinh năm 2005, học sinh lớp 6A1, Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) rủ nhau xuống tắm, 3 em còn lại ở trên bờ. Vì nước chảy siết nên đã cuốn trôi 4 em dẫn đến thiệt mạng.

Hiện thi thể của các em đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trung Thi