Phú Yên:

Vụ 3 thanh niên say rượu xả lũ: Ai bồi thường cho dân?

(Dân trí) - Sau vụ 3 thanh niên nhậu say “ấn nhầm” nút vận hành van xả lũ, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng, ngày 23/3, PV Dân trí đến khu vực tràn xả lũ hồ Suối Vực (huyện Sơn Hòa, Phú Yên), chứng kiến việc quản lý ở đây vẫn hết sức lỏng lẻo.

3 thanh niên nhậu say ấn nhầm nút xả lũ có thể lĩnh án tù

Quản lý quá lỏng lẻo?

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 10h30 sáng 23/3, tại tràn xả lũ hồ Suối Vực không thấy có bóng dáng nhân viên trực tại hồ dù tại đây vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng. Trong khi đó, một số thanh niên địa phương đang tắm, nghịch ở khu vực này. Khoảng 30 phút sau, một nhân viên bảo vệ Trạm Thủy nông Suối Vực mới có mặt.

“Khu vực hồ Suối Vực là đường dân sinh, bà con đi lại tự do nên cũng khó khăn trong quản lý, bảo vệ. Chưa bao giờ xảy ra tình trạng người dân đập phá, tự ý xả lũ nên anh em cũng chủ quan, không lường trước sự việc. Sáng nay, ban lãnh đạo công ty đã họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan” - ông Lý Anh Tuấn, nhân viên bảo vệ tại Trạm Thủy nông Suối Vực cho hay.


1 trong 3 cửa van bị xả lũ nhầm.

1 trong 3 cửa van bị xả lũ nhầm.

Theo báo cáo chính thức của UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên), đêm 14/3, có 3 thanh niên ở xã Suối Bạc, trong đó một thanh niên người đồng bào dân tộc ít người, sau khi chặt mía thuê đã tổ chức uống rượu tại khu vực này. Tối cùng ngày, cả 3 đều ngà ngà say đã cạy cửa khu vực lắp đặt cầu dao điện hồ Suối Vực (thuộc địa bàn 2 xã Suối Bạc và Sơn Nguyên), làm đứt dây cáp van xả, khiến nước hồ tràn chảy suốt đêm. Đến rạng sáng 16/3, sự cố mới được phát hiện, khắc phục.

Thống kê ban đầu của chính quyền Sơn Hòa, vụ “nghịch dại” trên đã gây ngập hỏng gần 5,5ha cây trồng; cuốn trôi, hư hại 3 cộ bò, 1 chiếc thuyền, 18 máy bơm điện, 15 tấn mía đã chặt, xói lở nhiều đoạn đường, một số ô tô bị chết máy,… Ước thiệt hại tài sản của người dân trên 300 triệu đồng; chưa kể thiệt hại của Ban quản lý hồ Suối Vực và một số tài sản nhà nước.


Vụ ấn nhầm van xả lũ gây thiệt hại đáng kể cho vùng hạ du các xã Suối Bạc, Sơn Nguyên.

Vụ ấn nhầm van xả lũ gây thiệt hại đáng kể cho vùng hạ du các xã Suối Bạc, Sơn Nguyên.

Ông Phạm Thiên (xã Sơn Nguyên) cho biết: “Đêm 14/3 đến sáng 15/3, người dân quanh đây đều tá hỏa khi trời chẳng có giọt mưa mà ruộng mía ngập tràn nước lũ. Hơn 10 tấn mía của gia đình vừa chặt đang chờ bốc đã bị nước cuốn trôi tứ tung, thiệt hại cả 10 triệu đồng. Sau khi tìm hiểu chúng tôi mới biết là hồ Suối Vực bị mấy thanh niên uống rượu say đi phá cửa tràn… Bây giờ, ai đền bù cho chúng tôi đây?”.

“Trách nhiệm bồi thường trước tiên là của 3 thanh niên xả lũ”

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nay Y Blung, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) nêu quan điểm: Địa phương sẽ xử lý nghiêm, không bao che vụ việc 3 thanh niên mở van hồ chứa gây lũ quét và những cán bộ liên quan.

“Để xảy ra vụ việc này, đơn vị quản lý hồ Suối Vực cũng phải chịu trách nhiệm về bảo vệ công trình. Bước đầu nhận thấy, hành vi trên của 3 thanh niên này do say rượu, vô ý phá phách. Nếu cả 3 cửa này mà bị mở đồng loạt thì sẽ tạo lũ quét gây thảm họa cho hơn 1.000 hộ dân ở ba xã Sơn Nguyên, Suối Bạc và Sơn Hà (huyện Sơn Hòa)” - ông Nay Y BLung nói.

Ngay sau sự cố, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt cùng các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp kiểm tra tại hồ Suối Vực và chỉ ra nhiều vấn đề bất cập trong việc quản lý bảo vệ hồ chứa chỉ đạo xử lý nghiêm khắc đơn vị, cá nhân quản lý hồ, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng gây ra vụ ngập này để răn đe… Ông Việt cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam tiến hành rà soát và có biện pháp bảo vệ tất cả các tràn xả lũ của các hồ trên toàn tỉnh, để tránh những vụ việc tương tự.

Đề cập về việc để xảy ra sự cố gây thiệt hại tài sản của nhân dân, việc bồi thường của công ty đã thực hiện đến đâu? Ông Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam thừa nhận một phần trách nhiệm vì để xảy ra sự việc không mong muốn. Tuy nhiên, ông Huệ cũng cho rằng, 3 thanh niên trực tiếp gây ra vụ việc phải có trách nhiệm bồi thường.


Tủ cầu dao vận hành các cửa van xả lũ bị thanh niên nhậu say nghịch ngợm.

Tủ cầu dao vận hành các cửa van xả lũ bị thanh niên nhậu say nghịch ngợm.

“Trách nhiệm của công ty sẽ làm việc lại với huyện Sơn Hòa, xã Suối Bạc, Sơn Nguyên, Sơn Hà để rà soát lại phần thiệt hại như báo cáo, đồng thời kết hợp với công an huyện Sơn Hòa để xác định chính xác những thiệt hại. Về việc này, công ty xin nhận trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với tổ vận hành trong quá trình trực lơ là để xảy ra sự cố này.

Tiếp đến đơn vị chỉ đạo làm tờ trình đề xuất những vướng mắc để khắc phục như xây nhà quản lý tại cửa đập, xây hệ thống tường rào bảo vệ nhà xả lũ, tiếp theo trang bị hệ thống camera để theo dõi… Sau sự cố này, công ty sẽ tăng tính cường kỷ cương, kỷ luật và giám sát chặt chẽ; đồng thời triển khai đối với các hồ còn lại để tạo sự an toàn cao nhất để phục vụ nhân dân”- ông Huệ nói.


Nhà canh gác cách khu vực cửa van xả lũ trên 800 mét, khi xảy ra sự việc nhân viên trực không hay biết

Nhà canh gác cách khu vực cửa van xả lũ trên 800 mét, khi xảy ra sự việc nhân viên trực không hay biết

Thanh niên đập phá cửa vào vận hành xả lũ gây thiệt hại hoa màu của nhân dân
Thanh niên đập phá cửa vào vận hành xả lũ gây thiệt hại hoa màu của nhân dân
Cửa số 1 bị nâng lên hết cỡ trước đó
Cửa số 1 bị nâng lên hết cỡ trước đó

Khu vực bị xả lũ vẫn thường có nhiều thanh niên đến đây tắm, nghịch (ảnh chụp trưa 23/3)

Khu vực bị xả lũ vẫn thường có nhiều thanh niên đến đây tắm, nghịch (ảnh chụp trưa 23/3)


Nhân viên trực ở Trạm Thủy nông Suối Vực thừa nhận có chủ quan lơ là vì từ trước tới nay chưa từng xảy ra sự cố.

Nhân viên trực ở Trạm Thủy nông Suối Vực thừa nhận có chủ quan lơ là vì từ trước tới nay chưa từng xảy ra sự cố.

Doãn Công - Trung Thi