Vụ 3 ni cô chết và mất tích: Tìm thấy thi thể cuối cùng

(Dân trí) - Trưa nay 23/2, sau khi làm xong thủ tục pháp y tại hiện trường, các ngành chức năng huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bàn giao thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn đuối nước ở biển Long Hải cho người thân lo hậu sự.

Trước đó, sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn 5 ni cô đuối nước khi tắm biển Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được người dân xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) phát hiện trôi gần cảng cá Phước Tỉnh (cách khu vực gặp nạn hơn 10km). Người dân đã đưa thi thể vào bờ và báo với cơ quan chức năng địa phương.


Các ni cô gặp nạn tại biển Long Hải trong ngày mùng 7 tết.

Các ni cô gặp nạn tại biển Long Hải trong ngày mùng 7 tết.

Theo ông Phạm Trần Ninh, Chủ tịch UBND thị trấn Long Hải, đến thời điểm này xác định có 3 nạn nhân tử vong, 2 người khác bị thương hiện đã hồi phục và vụ việc đang được Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Long Điền điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 6h sáng ngày 22/2 (mùng 7 Tết), các ni cô ở Thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đến khu vực bãi biển gần di tích Mộ Cô, thị trấn Long Hải tắm biển. Trong lúc tắm, các ni cô không may lọt vào vùng nước xoáy nên kêu cứu.

Lúc này một số du khách cũng như lực lượng cứu hộ tại khu vực đã cứu được 3 người, rồi nhanh chóng chuyển vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu, tuy nhiên đã có 1 nạn nhân tử vong; riêng 2 người còn lại bị mất tích.

Đến gần 13h chiều cùng ngày thì vớt được một thi thể và đến sáng nay tìm được thi thể người còn lại.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Đăng Lê