Kiên Giang:

Vụ 3 cặp tàu cá Việt Nam bị bắn: Gửi đơn “kêu cứu” lên Thủ tướng

(Dân trí) - Trên giường bệnh, thuyền trưởng Nguyễn Hùng Cường xác nhận với PV Dân trí, anh và gia đình thuyền trưởng tử nạn trong vụ cảnh sát biển Thái Lan bắn tàu cá Việt Nam đã gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ, mong Thủ tướng có chỉ đạo điều tra, sớm làm rõ vụ việc.

Theo anh Cường, vừa qua anh và gia đình thuyền trưởng Ngô Văn Sinh (bị phía cảnh sát biển Thái Lan bắn chết) đã ký đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ ngoại giao, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Cơ quan CSĐT công an Kiên Giang, Hội Nghề cá Việt Nam, Hội Nghề cá tỉnh Kiên Giang… với mong muốn Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều tra, sớm làm rõ vụ tàu Thai Police 528 nổ súng tấn công 3 cặp tàu đánh cá ngư dân Kiên Giang làm 1 người chết, 2 người bị thương.

 


Anh Nguyễn Hùng Cường vẫn chưa hồi phục kể từ ngày vụ việc xảy ra, ngày 11/9.

Anh Nguyễn Hùng Cường vẫn chưa hồi phục kể từ ngày vụ việc xảy ra, ngày 11/9.

 

Trong lúc cơ quan chức năng của Thái Lan, Việt Nam đã khẳng định 3 cặp tàu cá Việt Nam đã xâm phạm hải phận Thái Lan thì thuyền trưởng Nguyễn Hùng Cường (tàu KG 94811) khẳng định, lúc bị tàu cảnh sát biển Thái Lan bắn, tàu của anh đang ở trên hải phận Việt Nam. Anh Cường rất mong cơ quan chức năng xác định tọa độ lúc các tàu cá Kiên Giang bị bắn để làm rõ sự việc.

Thuyền tưởng Huỳnh Văn Tửng (tàu KG 94005) cho biết: “Khi đang đánh bắt trên hải phận Việt Nam thì chiếc tàu Thai Police 528 áp sát tàu chúng tôi rồi khống chế chúng tôi. Sau đó họ lai dắt tàu của chúng tôi về hải phận Thái Lan và bắt tôi đưa xuống tàu của họ. Lúc này họ quay trở lại tìm kiếm các tàu khác và cuộc xả súng diễn ra. Khi hay tin có người chết, chúng mới thả chúng tôi đi”.

 


Thuyền trưởng Huỳnh Văn Tửng - lái tàu KG 94005 và anh Nguyễn Hùng Cường quả quyết, tàu của các anh đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam.

Thuyền trưởng Huỳnh Văn Tửng - lái tàu KG 94005 và anh Nguyễn Hùng Cường quả quyết, tàu của các anh đang đánh bắt trên vùng biển Việt Nam.

 

Theo anh Tửng, trước khi tàu quay trở lại xả súng các tàu khác, những người trên tàu đánh đập anh và yêu cầu cung cấp số điện thoại chủ tàu để họ đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, anh Tửng lấy lí do bị đánh, đấu óc không được tỉnh táo, cần thời gian nhớ lại. Do đó họ đưa anh xuống tàu cho ăn uống nên anh Tửng chứng kiến toàn bộ vụ xả súng vào các tàu cá Kiên Giang.

Xung quanh vụ việc này, luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh Cường và gia đình anh Ngô Văn Sinh, luật sư Hà Hải -  Văn phòng Luật sư Hà Hải (TPHCM) - thông tin, Văn phòng đã hướng dẫn vợ thuyền trưởng Ngô Văn Sinh và ngư dân Nguyễn Hùng Cường làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, khởi tố vụ án, sớm đòi lại công bằng cho các nạn nhân.

Anh Nguyễn Hùng Cường cho biết, sức khỏe của anh tạm ổn, bớt đau nhức hơn những ngày điều trị ở Bệnh viện đa khoa Kiên Giang. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn chưa thể tiến hành phẫu thuật nối dây thần kinh ở xương đùi cho anh.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)