1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 2 chị em ruột đuối nước: Người em trai 7 tuổi tử vong

(Dân trí) - Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, tuy nhiên do nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch, em Thái Văn Linh đã không qua khỏi.

Chiều 18/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới cho biết, bệnh nhân Thái Văn Linh (7 tuổi, quê ở xã Minh Hoá, huyện Minh Hoá) nhập viện cấp cứu vào tối 16/4 đã tử vong.


Do nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không mạch, không huyết áp và đã chết não nên em Thái Văn Linh không thể qua khỏi (Ảnh: N.M)

Do nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không mạch, không huyết áp và đã chết não nên em Thái Văn Linh không thể qua khỏi (Ảnh: N.M)

Các bác sĩ bệnh viện cho biết, bệnh nhân Thái Văn Linh nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, không mạch, không huyết áp và đã chết não nên đã được tiên lượng tử vong rất cao.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 15h, chiều 16/4, hai chị em ruột là Thái Thị Liên (9 tuổi) và em trai là Thái Văn Linh (7 tuổi), trú tại ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa cùng một người chị con bác ruột rủ nhau ra con suối gần nhà tắm mát.

Hàng năm số trẻ em ở Quảng Bình tử vong vì đuối nước rất cao (Ảnh: Đặng Tài)
Hàng năm số trẻ em ở Quảng Bình tử vong vì đuối nước rất cao (Ảnh: Đặng Tài)

Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, người chị con bác ruột chạy về gọi người nhà ra cứu hai chị em Liên. Người nhà vội vàng chạy ra và vớt được hai em lên bờ. Tuy nhiên, khi đó, người chị đã tử vong. Em Linh được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và đến thời điểm này cũng đã không qua khỏi.

Đặng Tài