Kiên Giang:

Vụ 14 người gặp nạn trên biển: Ca nô không đủ điều kiện hoạt động

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ca nô chở 12 du khách gặp nạn trên biển tối qua 8/2, được biết chiếc ca nô này đã được kiểm tra trước đó và bị cấm hoạt động trên biển vì không đủ điều kiện nhưng tài công vẫn cố tình dùng ca nô chở khách vào đất liền.

Sáng 9/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Thanh Việt – Chủ tịch UBND xã An Sơn (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) cho biết, sau khi nhóm du khách tham quan du lịch trên đảo thì có một du khách gặp tai nạn. Đến chiều tối, nhóm du khách này thuê ca nô về đất liền. Tuy nhiên khi ca nô chạy được một đoạn thì bị sóng đánh lật úp. Trong lúc 14 người (12 du khách và 1 tài công, 1 lái phụ) trôi trên biển thì được một tàu cá của xã Nam Du cứu vớt, sau đó đưa về xã chăm sóc.

Ông Việt thông tin thêm, trong số 12 du khách gặp nạn trên biển khi đưa vào xã có 3 nạn nhân sức khỏe kém, các du khách còn lại sức khỏe bình thường nên địa phương đưa đến nhà trọ nghỉ ngơi. 3 du khách sức khỏe kém được cán bộ địa phương đưa đến trạm y tế xã chăm sóc. Đến 11 giờ hôm nay 12 du khách lên tàu về đất liền.

Theo Chủ tịch UBND xã An Sơn, sức khỏe 12 du khách gặp nạn trên vùng biển tối qua đã ổn định.
Theo Chủ tịch UBND xã An Sơn, sức khỏe 12 du khách gặp nạn trên vùng biển tối qua đã ổn định.

Được biết, chiếc ca nô do tài công Cao Văn Bảo (ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) điều khiển. Ca nô cập bến xã đảo An Sơn từ mùng 4 Tết Nguyên đán. Lực lượng Biên phòng và Công an An Sơn đã kiểm tra, sau đó cấm ca nô này hoạt động trên biển vì không đủ điều kiện.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài công Cao Văn Bảo khai nhận đã cố ý "qua mặt" lực lượng chức năng để đưa khách vào đất liền.

Như Dân trí đã thông tin, hôm qua (8/2), 12 du khách từ An Giang qua TP Rạch Giá rồi đi tàu khách ra xã đảo An Sơn (trong quần đảo Nam Du) du lịch. Khi tham quan tại đây, đoàn thuê xe mô tô đi dạo thì xảy ra va quệt làm một du khách nữ bị gãy ngón tay nên cả nhóm quyết định thuê ca nô về đất liền dù trời đã tối.

Tuy nhiên khi chiếc ca nô chạy được một đoạn thì bị sóng đánh lật úp. Rất may 14 người trên ca nô đều mặc áo phao. Trong lúc 14 người trôi trên biển thì được một tàu cá ở xã đảo Nam Du đi qua kịp thời cứu vớt và đưa về xã An Sơn.

Về vấn đề đăng ký, đăng kiểm chiếc ca nô chở các du khách, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đang làm rõ.

Nguyễn Hành