1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 V-League 2013: Điểm nhấn buồn đến từ trọng tài

(Dân trí) - Đồng Nai có chiến thắng gấy sốc trước Ninh Bình. Công Vinh ghi bàn đầu tiên cho SLNA ngày trở lại sân Vinh. Sài Gòn XT có chiến thắng để quên đi nghi án bán độ...Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất ở vòng đấu đầu tiên, chính là công tác trọng tài.

Chưa ở mùa giải năm nào, công tác trọng tài lại không bị kêu ca. Năm nay, trong nỗ lực nâng chất giải đấu, nâng chất trọng tài, thì việc hàng loạt trọng tài bị phản ứng ngay vòng đấu đầu tiên, đã khiến BTC giải, Ban trọng tài phải đau đầu.

Phản ứng dữ dội nhất là việc các cầu thủ và BHL CLB HAGL đòi “tính chuyện” với trọng tài Nguyễn Văn Kiên trên sân Hàng Đẫy. Xác định trận đấu sẽ rất căng thẳng, nhưng chính công tác trọng tài đã làm hỏng trận đấu. 1 thẻ đỏ và 8 thẻ vàng đã được trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên rút ra nhưng với những pha vào bóng triệt hạ đối phương của hai đội, dường như là chưa đủ. Điều đáng nói là những quyết định của trọng tài Kiên hầu như thiên vị cho đội chủ nhà.
 
Trọng tài Kiên trở thành tâm điểm ngày mở màn V-League

Trọng tài Kiên trở thành tâm điểm ngày mở màn V-League

Các cầu thủ liên tục dùng tiều xảo để triệt hạ nhau, trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những tình huống tranh cãi, xô xát, nằm sân của cầu thủ hai đội.

Chứng kiến trận đấu, không ít CĐV trên khán đài đã nhận xét trọng tài chính của trận đấu là ông Nguyễn Văn Kiên đã có nhiều tình huống bắt thiếu chính xác, nương tay cho đội nhà. Đỉnh điểm là tình huống ở phút 80 sau bàn thắng thứ 2 của HN T&T, trận đấu đã phải dừng tới 5 phút vì các cầu thủ HA.Gia Lai phản ứng quyết liệt.

Các cầu thủ HAGL quây lấy trọng tài trong khi Ban huấn luyện đội này cũng không giữ được bình tĩnh, suýt lao vào sân để hỏi cho ra nhẽ. Vì phản ứng, trưởng đoàn HAGL Tấn Anh đã bị trọng tài đuổi lên khán đài, nhưng ông này đã ra về luôn.Sau trận đấu, cả Giám đốc điều hành CLB Huỳnh Mau cùng HLV Choi Yoon Gyum đều đã rất bức xúc và không ngần ngại chỉ trích trọng tài Kiên đã bắt sai nhiều tình huống.

Không chỉ trên sân Hàng Đẫy, nhiều sân khác cũng để lại những vết gợn về công tác trọng tài. Trên sân Thống Nhất, trong trận đấu giữa Sài Gòn XT và B.Bình Dương, trọng tài Hoàng Anh Tuấn cũng bị cầu thủ chủ nhà “quây” sau trận đấu vì không công nhận 1 bàn thắng ở những phút cuối trận của đội này. Rất may Sài Gòn XT đã giành chiến thắng, nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với trọng tài Tuấn.

Chiều qua, đến lượt Kiên Giang không giữ nổi bình tĩnh trước những quyết định của trọng tài Trần Trung Hiếu. HLV Lại Hồng Vân của Kiên Giang cho rằng, trọng tài trận này có phần thiên vị đội chủ nhà khi bỏ qua nhiều lỗi cũng như thẻ phạt, trong khi lại xử lý cứng nhắc với Kiên Giang.

Ngay cả đến SLNA dù có chiến thắng trước Hải Phòng, cũng không hài lòng về công tác trọng tài trận đấu này. HLV Hữu Thắng cho biết, trọng tài chính đã xứ lý nặng tay trong nhiều tình huống, nhưng lại không có thẻ phạt nào với những pha vào bóng thô bạo của đội khách.

Rất nhiều quyết định của trọng tài khiến các đội phản ứng dữ dội, còn người xem chán nản bởi mới trận khai mạc, bóng đá Việt Nam đã chẳng khác nào một giải đấu nghiệp dư.

Nỗi ám ảnh về công tác trọng tài đã sớm trở lại. Điều này sớm được dự báo bởi trọng tài chưa bao giờ làm tốt nhiệm vụ của mình ở mỗi mùa giải. Trước đó, Ban trọng tài đã phải loại bỏ tới 13 trọng tài vì không đạt yêu cầu các bài kiểm tra về lý thuyết và thể lực. Thế nhưng, có lẽ Ban trọng tài sẽ phải loại nhiều trọng tài hơn nữa nếu như lực lượng này vẫn để lại nhiều phản ứng của các đội như vòng đầu tiên.

Hiểu Minh