Đăk Lăk:

Voi rừng liên tục kéo về tấn công voi nhà

(Dân trí) - Từ đầu tháng 10 đến nay, tại khu vực xã Krông Na thuộc huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk xuất hiện một đàn voi rừng rất hung dữ, về tấn công voi của các hộ dân thuộc địa bàn xã Krông Na.

Cụ thể, ngày 6/10/2015, voi rừng về khu vực trạm 3 tấn công voi Y Khen của ông Nguyễn Văn Cường và voi H Khun của Công ty TNHH một thành viên xuất khẩu 2/9, làm 2 con voi trên bị chấn thương ở chân và đuôi.

Ngày 10/10, voi rừng về khu vực trạm 6 tấn công voi P Lăng của gia đình ông Y Lít Ksor làm voi nhà bị đứt xích, bị thương ở đuôi và chân.

Cùng ngày, voi rừng tiếp tục di chuyển về khu vực Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn, tấn công voi H Nol của công ty làm voi bị thương ở đuôi và bị rách tai.

Tiếp tục trong 2 ngày 17-18/10, voi rừng lại về Công ty du lịch Bản Đôn tấn công voi Y Ghen và voi Bun Kon của công ty làm voi Y Ghen bị rách tai và bị thương ở đuôi; voi Bun Kon bị xây xước sưng ở mắt, hông và chân.

Từ ngày 19/10 đến nay, hầu như đêm nào voi rừng cũng về gần nơi dân ở, phá hoại hoa màu, tài sản của người dân thuộc địa bàn xã Krông Na như chuối, ngô, lúa…

 


Hình ảnh một con voi trong đàn voi rừng về tấn công voi nhà.

Hình ảnh một con voi trong đàn voi rừng về tấn công voi nhà.

 

Theo người dân, những con voi rừng nói trên đều thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Trước tình hình trên, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đăk Lăk thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Đăk Lăk, cho biết, Trung tâm đã có văn bản số 153/CV-TTBTV ngày 23/10 gửi tới từng hộ gia đình có voi nhà thuộc xã Krông Na, khuyến cáo bà con cần có các biện pháp bảo vệ voi nhà, tránh để voi rừng tấn công.

Một số biện pháp như không xích thả voi tại các điểm voi rừng hay xuất hiện, buổi tối không xích voi trong rừng mà đưa voi về gần nhà để tiện chăm sóc và bảo vệ. Trong trường hợp phát hiện voi rừng về gần khu vực dân cư sinh sống, phá hoại tài sản và tấn công voi nhà, cần báo ngay cho Trung tâm Bảo tồn voi và chính quyền địa phương để có biện pháp xua đuổi an toàn, không gây hại đến voi rừng.

Theo ông Y Khu, một hộ dân ở xã Krông na, hiện tại người dân rất hoang mang vì voi rừng đêm nào cũng về gần nơi dân cư ở phá phách. Ông đề nghị các cơ quan chức năng có các giải pháp hữu hiệu để voi rừng không về nữa, người dân mới yên tâm.

Rất may tính đến thời điểm hiện tại, voi rừng chỉ về đánh nhau với voi nhà, phá hoại một số tài sản hoa màu, chứ không gây thiệt hại về người.

Được biết, trước đây đàn voi này đã về phá hoại hoa màu tài sản và gây hoang mang đối với một số hộ dân thuộc huyện Ea Suop, tỉnh Đăk Lăk.

Nguyễn Đỗ Quang