Đắk Lắk:

Voi rừng lại “quậy tưng” thị trấn

(Dân trí) - Sáng 13/12, ông Nguyễn Ngọc Phú, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mấy ngày qua trên địa bàn thôn 6, thị trấn Ea Súp xuất hiện một đàn voi khoảng 20 cá thể phá hoại hoa màu của người dân.

Người dân xua đuổi voi rừng
Người dân xua đuổi voi rừng.

Đàn voi thường xuất hiện vào ban đêm để kiếm ăn nên việc xua đuổi thủ công của người dân không mấy hiệu quả. Hiện UBND huyện Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tiến hành xua đuổi đàn voi về lại rừng.

Hiện chưa có thống kế chính thức nhưng có khoảng 5 ha cây trồng của người dân bị voi rừng phá nát. Dự báo số diện tích hoa màu bị voi rừng phá hoại sẽ còn tăng lên trong thời gian tới.

Trước đó, vào cuối tháng 9, cũng tại thị trấn Ea Súp hơn 20 cá thể voi rừng kéo ra để kiếm ăn khiến hàng trăm hộ dân được một phen “thót tim”. Trước khi bị xua đuổi vào rừng, chúng đã phá hoại hàng chục héc ta cây trồng của người dân.

Trong khi đó gần 3 tháng nay, tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xuất hiện 2 cá thể voi rừng kéo ra khu dân cư phá tung 2 căn nhà gỗ kiên cố, 7-8 chòi rẫy cùng nhiều diện tích hoa màu.

Hiện cơ quan chức năng đang cân nhắc dùng voi nhà xua đuổi 2 cá thể voi rừng này về Vườn quốc gia Yok Đôn.

Viết Hảo