Voi 70 tuổi của một đoàn xiếc bị chết

Một con voi nặng khoảng 2 tấn bị chết tại bờ đập hồ chứa nước Đông Tiển, thuộc địa bàn xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Qảng Nam...

Sáng 23/10, UBND xã Bình Trị, huyện Thăng Bình xác nhận thông tin với PV về trường hợp một con voi chết tại bờ đập hồ chứa nước Đông Tiển như tin đồn của người dân là có thật.
 
Ngay sau khi phát hiện con voi bị chết tại đây, chính quyền địa phương đã báo cơ quan chức năng và tiến hành tổ chức tiêu huỷ vào chiều hôm qua (22/10).
 
Voi 70 tuổi của một đoàn xiếc bị chết  - 1
Cơ quan chức năng tổ chức tiêu huỷ con voi rừng bị chết tại Trà My
 

Đây là con voi già 70 tuổi của đoàn xiếc thú truyền thống Hoàng Nam (tỉnh Hải Dương) đang có chuyến lưu diễn tại vùng tây huyện Thăng Bình trong mấy ngày qua.

 

Con voi già này có tên gọi Hờ Nun, được đoàn xiếc thú Hoàng Nam thuê của một người Ê Đê cùng với người quản trượng điều khiển tại Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk để biểu diễn.

 

 Trưởng đoàn xiếc Hoàng Nam, ông Trương Văn Nam cho biết, con voi già này trước khi chết có biểu hiện mệt mỏi, biếng ăn, nhiều khả năng do bị cảm lạnh, cơ thể voi quá già không thích ứng được với việc vận chuyển dài ngày bằng xe tải trong thời tiết mưa lạnh kéo dài ở miền Trung.

 

 Với triệu chứng trên, con voi lại không được cứu chữa kịp thời nên vào đêm 20/10 con voi bị chết.

 

 Tuy nhiên, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam vẫn tổ chức khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con voi Buôn Đôn này trên địa bàn Quảng Nam để xem xét trách nhiệm của người sử dụng voi.

 

 Theo Vũ Trung

Vietnamnet