Thanh Hóa:

Vỡ lở vụ công chức "buôn tiền"

"Chủ nợ" cho vay nặng lãi là những công chức của ngành giáo dục. "Con nợ" là chuyên viên Viện KSND huyện Thường Xuân (Thanh Hoá), vay hàng tỉ đồng nhưng không trả nợ đúng hẹn, dẫn đến kiện cáo nhau. Vụ việc bị vỡ lở gây xôn xao dư luận địa phương.

Công chức cho vay nặng lãi

 

Nhận được đơn tố cáo Chu Thị Thu Thuỳ - chuyên viên VKSND huyện Thường Xuân đã vay và lừa đảo hàng tỉ đồng, báo chí đã về gặp người tố cáo là cô giáo Chu Thị Chiến - Trường THCS xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

 

Chị Chiến cho biết: Chị Thuỳ đã đến đặt vấn đề vay tiền để buôn chè từ Thái Nguyên về Thanh Hoá (Thuỳ là người Thái Nguyên). Sau những lần vay đầu, chị Thuỳ luôn trả đầy đủ cả gốc và lãi. Tiếp theo, chị Thuỳ lại đặt vấn đề với chị Chiến vay nhiều tiền hơn nữa để buôn đất với một số quan chức cấp cao đang công tác ở TP Thanh Hoá. Chị Chiến đã đồng ý cho chị Thuỳ vay 400 triệu đồng, nhưng chị Thuỳ nói vẫn chưa đủ.

 

Tính đến hết năm 2005, chị Chiến tiếp tục đi vay của nhiều người khác, với tổng số tiền lên đến 977 triệu đồng đưa cho chị Thuỳ. Đến ngày 25/3/2006, Thuỳ đã trả tổng cộng hơn 370 triệu đồng tiền lãi cho chị Chiến. Sau đó, Thuỳ không tiếp tục trả nợ cho chị Chiến nữa.

 

Bà Nguyễn Thị Sâm - nhân viên hành chính Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2, huyện Thường Xuân - tường thuật: Qua giới thiệu, ngày 11/7/2005 có cho chị Thuỳ vay 30 triệu đồng để buôn bán đất, hẹn sau 15 ngày sẽ trả. Nhưng chưa đến hẹn, Thuỳ lại đến nhờ bà Sâm vay tiếp 4 lần nữa; tính đến hết ngày 25/8/2005, bà Sâm đã cho chị Thuỳ vay với tổng số tiền là 152 triệu đồng.

 

Tính đến ngày 2/10/2005, chị Thuỳ đã trả 73,5 triệu đồng tiền lãi cho bà Sâm, nhưng sau đó một ngày bà Sâm lại cho Thuỳ vay thêm 20 triệu đồng. Cũng từ đó đến nay, Thuỳ không trả cả tiền gốc và lãi cho bà Sâm.

 

Tương tự, chị Cầm Thị Hoàn - giáo viên Trường Dân tộc nội trú Thường Xuân - cũng đã cho Chu Thị Thu Thuỳ vay với tổng số tiền lên đến 352 triệu đồng, Thuỳ chỉ mới trả được 10 triệu đồng.

 

Qua các văn bản, giấy tờ ghi công nợ cho thấy, các công chức của ngành giáo dục huyện Thường Xuân nói trên đã đi gom tiền của nhiều người khác, rồi cho Chu Thị Thu Thuỳ vay với mức lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/ngày.

 

Chỉ nợ 100 triệu đồng (!?)

 

Ngày 21/7, chúng tôi đã làm việc với chị Thuỳ. Theo đó, chị Thuỳ thừa nhận việc vay tiền của nhiều người là có thật. Nhưng chị Thuỳ khẳng định rằng đã trả hết nợ cho chị Chiến. Với chị Cầm Thị Hoàn, Thuỳ chỉ xác nhận vay có 210 triệu đồng, nhưng hiện chỉ còn nợ 10 triệu đồng.

 

Riêng trường hợp của bà Sâm, Thuỳ thừa nhận số tiền vay là 152 triệu đồng như bà Sâm cung cấp. Nhưng rồi Thuỳ nói rằng cũng đã trả cho bà Sâm 137 triệu đồng và chỉ còn nợ lại 15 triệu đồng. Tất cả những thông tin trên, Thuỳ đều cung cấp bằng chứng cụ thể. Ngoài ra, Thuỳ còn khẳng định thêm rằng, chị còn vay tiền của nhiều người khác. Hiện nay, tổng số tiền chị còn nợ là khoảng 100 triệu đồng.

 

Chúng tôi cũng đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Kiều - Viện trưởng VKSND và ông Vi Hoài Kham - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân - là bố chồng của chị Thuỳ.

 

Ông Kiều cho biết: Chị Thuỳ đúng là chuyên viên công tác tại Viện KSND huyện từ 1/12/2004 đến nay. Viện KSND huyện Thường Xuân cũng đã yêu cầu chị Thuỳ làm báo cáo tường trình. Tất cả các giấy tờ liên quan, viện đã chuyển về Viện KSND tỉnh.

 

Theo ông Kiều thì đây là quan hệ dân sự, hoạt động bên ngoài xã hội do các đương sự thống nhất tạo nên. Các cá nhân tự định đoạt quan hệ, nhưng không được trái pháp luật.

 

Vụ việc trên đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh điều tra làm rõ.

 

Theo Anh Tuấn

Lao Động