Cà Mau:

Vợ giả chữ ký lãnh đạo xác nhận cho... chồng đi học

(Dân trí) - Vợ công tác ở một đơn vị công lập huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) đã giả chữ ký của lãnh đạo đơn vị này để xác nhận cho chồng - đang công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau - đi học văn bằng 2.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau, nơi ông Trần Hiếu Trinh công tác.
Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau, nơi ông Trần Hiếu Trinh công tác.

Ngày 8/1, nguồn tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam (MTTQVN) tỉnh Cà Mau cho biết, Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh này vừa triển khai quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Trần Hiếu Trinh (Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau). Đây là lần thứ 2 ông Trinh bị kỷ luật.

Ông Trần Hiếu Trinh bị kỷ luật về hành vi sử dụng văn bằng bất hợp pháp và dùng giấy xác nhận “khống” của đơn vị khác (không phải đơn vị ông Trinh đang công tác - PV) để đi học đại học văn bằng 2.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trinh đã thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời bà Q. (vợ ông Trinh, đang công tác tại một đơn vị công lập của huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) cũng thừa nhận đã giả chữ ký của lãnh đạo để ký xác nhận cho chồng đi học.

Đơn vị nơi bà Q. (vợ ông Trinh) công tác cũng đang tiến hành xử lý trách nhiệm đối bà này về hành vi giả chữ ký của lãnh đạo.

Trước đây, vào cuối năm 2014, Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau đã có đợt tổng kiểm tra văn bằng của toàn cán bộ, nhân viên đơn vị. Theo đó, ông Trần Hiếu Trinh bị phát hiện sử dụng dụng văn bằng bất hợp pháp. Khi làm việc với Tổ kiểm tra, ông Trinh thừa nhận đã ghép tên mình vào văn bằng của người khác rồi phô tô lại nhiều lần để nộp hồ sơ xin vào cơ quan công lập. Ông Trinh bị kỷ luật cảnh cáo Đảng về hành vi này.

Được biết, ông Trinh công tác tại cơ quan công lập đã gần 20 năm bằng văn bằng bất hợp pháp. Ông này đã từng chuyển đi chuyển lại qua nhiều đơn vị công lập; trong đó, ông từng làm giáo viên ở huyện U Minh, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thới Bình, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu,… Từ tháng 4/2013 đến nay, ông Trinh chuyển về công tác tại Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau.

Tuấn Thanh