Hà Tĩnh:

Vinh danh những tấm lòng nhân ái

(Dân trí) - Có học sinh 6 năm liền tình nguyện chở bạn đến trường, có vị thầy thuốc nhiều năm thăm khám, bốc thuốc miễn phí cho người nghèo… Họ là những "người thật việc thật" trong chủ trương “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo” của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tối 15/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc đã long trọng tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác và thực hiện chủ trương “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo”; kỷ niệm 55 năm kết nghĩa 2 huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) và Tuy Phước (Bình Định) (1960 - 2015).


Mở đầu buổi lễ là những ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
Mở đầu buổi lễ là những ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo huyện Tuy Phước (Bình Định), đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc cùng đông đảo bà con nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Thúc Đồng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc nhấn mạnh: Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc qua mỗi thời kỳ cách mạng.

Mở đầu buổi lễ là những ca khúc trữ tình ca ngợi tình yêu quê hương đất nước
Ông Võ Thúc Đồng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc phát biểu tại buổi lễ

Công tác xây dựng mô hình, nhân rộng gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương, vinh danh các điển hình tiên tiến đã được chú trọng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa tích cực, tạo sức lan tỏa, tuyên truyền và giáo dục trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo gương Bác thông qua những gương người người tốt, việc tốt.

Hằng năm tổ chức các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều chủ đề khác nhau và đạt được những kết quả đáng mừng. Năm 2015, đã tổ chức 41 lớp cho cán bộ chủ chốt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 92%, và hiện nay đang tiếp tục triển khai cho các đoàn thể quần chúng ở cơ sở.

Huyện ủy cũng đã phát động phong trào “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo” với quan điểm chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Và tính đến đầu năm 2015, đã có hàng trăm hộ nghèo được nhận giúp đỡ, đỡ đầu, tặng quà với số tiền, quà, con giống, hiện vật trao tặng  trị giá gần 3 tỷ đồng.

Đây cũng là ngày kỷ niệm 55 kết nghĩa giữa huyện Can Lộc với huyện Tuy Phước (Bình Định).

Ông Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước (Bình Định): 
Ông Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước (Bình Định): Chúc cho tình nghĩa anh em Can Lộc và Tuy Phước mãi mãi keo sơn, đời đời bền chặt.

Năm 1960 tỉnh Hà Tĩnh kết nghĩa với tỉnh Bình Định. Theo đó, 8 huyện, thị trong tỉnh cùng tổ chức kết nghĩa với 8 huyện, thị của tỉnh Bình Định. Huyện Can Lộc được kết nghĩa với huyện Tuy Phước.

Ông Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước (Bình Định): 
 Vinh danh 6 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ông Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước (Bình Định): 
Ông Mai Văn Ngọc, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy Phước (Bình Định): 
Vinh danh 12 cá nhân tiêu biểu về thực hiện chủ trương “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo"


Lãnh đạo 2 huyện cũng đã dành cho nhau những món quà
Lãnh đạo 2 huyện cũng đã dành cho nhau những món quà lưu niệm, những tình cảm thể hiện tình anh em keo sơn, bền chặt.

Và tại buổi lễ, Huyện ủy Can Lộc cũng đã vinh danh 6 cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, vinh danh 12 cá nhân tiêu biểu về thực hiện chủ trương “Nêu cao lòng nhân ái, hành động vì người nghèo". Lãnh đạo 2 huyện cũng đã dành cho nhau những món quà lưu niệm, những tình cảm thể hiện tình anh em giữa 2 huyện.

Xuân Sinh