Vietnam Airlines điều A321 đi "cứu" khách Việt

(Dân trí) - Ngày 28/11, Vietnam Airlines đã quyết định đưa máy bay A321 sang sân bay quân sự U-tapao, Thái Lan để giải tỏa hành khách còn kẹt tại Bangkok. Cùng ngày, hơn 30 du khách đi bằng đường bộ từ Thái qua Campuchia đã về đến Việt Nam an toàn.

Giải tỏa khẩn cấp

U-tapao là sân bay hỗn hợp dân sự (quốc tế) và quân sự của Thái Lan, cách Bangkok khoảng 140km về phía Đông Nam.

Theo kế hoạch, máy bay cất cánh rời Hà Nội lúc 18h30 ngày 29/11/2008. Sau khi hạ cánh, máy bay sẽ thực hiện chuyến bay mang số hiệu VN8302 chở hành khách quay về lúc 21h05, và dự kiến đến Hà Nội vào 22h45 tối cùng ngày. Hiện tại Vietnam Airlines đang gấp rút hoàn thành các thủ tục xin phép bay cũng như thu xếp dịch vụ mặt đất tại sân bay này.

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách liên hệ và đăng ký với Văn phòng chi nhánh Vietnam Airlines tại Bangkok qua đường dây nóng: +662 6554137/38/39/40 hoặc +668 18291616, gặp ông Đỗ Khôi Nguyên (Trưởng đại diện) để được hỗ trợ và đặt chỗ trên chuyến bay này.

Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh khẳng định: “Hiện tại chưa thể nói trước được tình hình an ninh Thái Lan sẽ ra sao, song chúng tôi quyết tâm đưa máy bay sang sân bay quân sự U-tapao để hỗ trợ đưa toàn bộ hành khách của mình về Việt Nam an toàn”.

Ngoài ra Hãng cũng quyết định tiếp tục sử dụng máy bay lớn (Airbus A321) cho chuyến bay VN840 Viên chăn - Hà Nội ngày 29 và 30/11/2008 để tăng cường giải tỏa khách.

Đây là phương án thứ hai của hãng bay này nhằm giải toả khẩn cấp hàng trăm du khách Việt đang mắc kẹt tại Bangkok. Trước đó, Vietnam Airlines đã quyết định tăng tải và tăng thêm chuyến bay để đưa khách về Việt Nam qua các cửa ngõ Viên chăn, Xiêm Riệp và Phnôm pênh, đồng thời chấp nhận đổi chặng bay mà không thu thêm bất kỳ khoản phí nào.

Đoàn khách đường bộ đầu tiên về Việt Nam

Ngày 28/11, đoàn khách Việt Nam gồm 33 du khách tại Thái Lan đã được Công ty dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức về đến Việt Nam an toàn, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài. Đây là đoàn khách du lịch Thái Lan theo chương trình trọn gói của Saigontourist từ ngày 22 đến 26/11 (28 khách) và 25 đến 27/11 (5 khách).

Trước đó, ngày 27/11, sau khi đánh giá tình hình và được sự thống nhất của du khách, Saigontourist quyết định tổ chức cho đoàn khách trên về Việt Nam theo đường bộ qua Campuchia. Đoàn này đã nhập cảnh qua cửa khẩu Poi Pet vào chiều tối qua và nghỉ đêm tại đây.

Đối với đoàn gồm 28 du khách Việt Nam còn lại của Saigontourist ở Bangkok theo chương trình đến ngày 29/11, hãng du lịch này khẳng định tuỳ theo tình hình trong thời gian tới để sắp xếp phương án đưa về nước an toàn.

Hôm qua, trong cuộc trao đổi với Dân trí, đại diện nhiều hãng du lịch khác cũng dự kiến việc sớm đưa những du khách Việt còn mắc kẹt tại Bangkok trở về Việt Nam bằng đường bộ.

Phúc Hưng