1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

19h00 ngày 3/11, SVĐ Quốc gia Mỹ Đình

Việt Nam - Malaysia: Khát vọng phục hận

(Dân trí) - Thất bại trên sân nhà cách đây hơn 1 tháng khiến Malaysia quyết tâm đánh bại ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình để gỡ gạc danh dự. Nhưng đoàn quân HLV P.T.Hùng cũng khao khát phục hận để quên đi hai thất bại gần nhất ở AFF Cup 2010 và SEA Games 2009.

AFF Cup 2012 đang cận kề, ĐT Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn chỉnh chiến thuật và nhân sự để đạt phong độ cao nhất trước khi sang Thái Lan. Một chiến thắng trước Malaysia trên sân Mỹ Đình tối nay thực sự cần thiết với đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng lúc này.

VFF Cup kết thúc với thành tích không thực sự tốt với đội bóng áo đỏ khi chỉ xếp thứ 3, đứng trên mỗi đối thủ yếu Lào. Những trận đấu đó đã phơi bày hết tất cả những yếu điểm của ĐT Việt Nam mà chính tướng Hùng thừa nhận không dễ gì khắc phục trong thời gian ngắn.
 
ĐT Việt Nam đang tỏ ra khá hưng phấn - Ảnh: Minh Phương

ĐT Việt Nam đang tỏ ra khá hưng phấn - Ảnh: Minh Phương

Nhưng vượt qua được sức ép, ĐT Việt Nam đã bừng sáng trước U23 Hàn Quốc ở ngày thi đấu cuối cùng để giành kết quả hòa 1-1. Thành tích thi đấu ở giải giao hữu không phải điều gì quá quan trọng, mà dấu ấn về lối chơi, sự gắn kết giữa các cá nhân mới là điều đáng được quan tâm nhiều nhất.

Yếu tố thể lực đã được cải thiện đáng kể sau đợt  “luyện công” tại Nha Trang, các tuyến chơi khá ăn ý qua từng trận đấu, đồng thời khả năng phối hợp của hàng công cũng được cải thiện đáng kể. Điều quan trọng nhất, các miếng đánh của ĐT Việt Nam cũng dần được hình thành rõ nét hơn, đặc biệt là những miếng đánh biên.

Vấn nạn chấn thương đang đè năng lên đội tuyển, thủ quân Minh Đức, nhạc trưởng Tấn Tài, chân sút Công Vinh và mới nhất là Quang Hải thể ra sân trước Malaysia. HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải tin dùng vào các nhân sự ông sử dụng ở VFF Cup. Đây có thể coi là cơ hội tốt để sàng lọc đội ngũ và định hình rõ nét hơn lối chơi.

Thủ thành Hồng Sơn mang lại sự yên tâm đáng kể trong khung gỗ, nhưng nỗi lo về sự non kinh nghiệm của Gia Từ, Đình Luật khiến HLV Phan Thanh Hùng không thật sự yên tâm. Ở hai bên cánh, Văn Phong và Hồng Tiến mới chỉ đạt ở mức tròn vai, họ không có được những pha leo biên sắc nét để hỗ trợ hàng công.

Khi Tấn Tài chưa thể trở lại thì cặp Nguyên Sa-Thanh Hưng đang là sự lựa chọn số 1 của HLV Phan Thanh Hùng trong việc giữ nhịp lối chơi. Trọng Hoàng sẽ chơi tự do ở giữa sân và vũ khí lợi hại nhất của đội quân áo đỏ lúc này chính là ở hai cánh, khi cả Quốc Anh lẫn Thành Lương đều đạt phong độ cao và luôn chơi đầy xông xáo.

Vị trí mũi nhọn trên hàng công cũng khiến tướng Hùng phải đau đầu bởi ông đang chỉ có sự lựa chọn duy nhất mang tên Việt Thắng. Nhưng qua trận đấu với U23 Hàn Quốc, ai cũng nhận ra Thắng “bế” đã không còn giữ được phong độ như cách đây 4 năm, những bước di chuyển đã chậm chạp và mất đi sự sắc bén trong vòng cấm.

Giải phát sử dụng học trò cưng Văn Quyết cũng đang được tính đến bởi tiền đạo Hà Nội T&T cũng là một chân sút sắc sảo, có khả năng tạo nên đột biến. Tuy nhiên, Văn Quyết chỉ thực sự phát huy được khả năng nếu được chơi rộng hoặc ở hai biên, bởi anh không phải mẫu tiền đạo có khả năng tì đè tốt.
 
Baddrol và Safee, hai cầu thủ lợi hại nhất bên phía Malaysia - Ảnh: Gia Hưng

Baddrol và Safee, hai cầu thủ lợi hại nhất bên phía Malaysia - Ảnh: Gia Hưng

Không có nhiều sự lựa chọn trong tay, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng cũng không đưa ra nhiều thay đổi so với đội hình sử dụng ở VFF Cup. Tuy nhiên, cơ hội ra sân dành cho những người vốn bị coi là “kép phụ” như Vũ Phong, Ngọc Duy, Thanh Bình…sẽ nhiều hơn để tướng Hùng có những đánh giá rõ rệt nhất về phong độ các cầu thủ.

Malaysia đã mang đến Hà Nội lực lượng mạnh nhất của mình với những cái tên như môn Khairul, hậu vệ Faizal, Azmir, Jasuli, tiền vệ Safiq, Kunanlan, Baddrol, tiền đạo Norshahrul và vua phá lưới AFF Cup 2012, Safee. Đặc biệt, nhạc trưởn Baddrol đang được coi là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á hiện nay còn Safee luôn có duyên khi đối diện ĐT Việt Nam.

Cách đây hơn 1 tháng tại Kuala Lumpur, ĐT Việt Nam đã thắng 2-0 ngay tại Bukit Jalil nhờ các bàn thắng của Công Vinh, Thanh Hưng. Nhưng Malaysia đã chơi không đến nỗi tồi và việc họ không có được bàn thắng một phần do sự thiếu may mắn, cộng thêm hàng thủ Việt Nam chơi đầy quả cảm dưới sự dẫn dắt của thủ quân Minh Đức.

HLV Rajagobal tuyên bố Malaysia đến Hà Nội với mục đích chiến thắng để phục hận và dù đây chỉ là trận giao hữu, cả hai sẽ chơi đầy quyết tâm để bảo toàn danh dự. Với ĐT Việt Nam, một chiến thắng trước nhà ĐKVĐ Đông Nam Á có ý nghĩa tinh thần rất lớn và nếu chơi tập trung, đó không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam

Hồng Sơn – Văn Phong, Gia Từ, Phước Vĩnh, Đình Đồng – Nguyên Sa, Thanh Hưng, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Thành Lương – Văn Quyết.

Kiều My