Việt Nam có thể “thừa” đàn ông vào năm 2025

Theo Báo cáo phát triển con người châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), tỷ lệ bé trai khi sinh đang có xu hướng dần lấn lướt so với bé gái.

Việt Nam có thể “thừa” đàn ông vào năm 2025 - 1

 
Nếu như tỷ lệ chênh lệch này vẫn tiếp diễn thì từ năm 2025, Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ thừa đàn ông.

 

Theo UNDP, mặc dù Việt Nam đã tiến những bước dài trong việc hướng tới đạt được bình đẳng giới nhưng tình trạng chênh lệch giới vẫn tồn tại.

 

Thông thường, tỷ lệ giới tính khi sinh là cứ 100 bé gái thì có 104-106 bé trai. Tuy nhiên, điều tra năm 2006 đã cho thấy, tỷ lệ này đã lên tới 100/110. Đáng báo động hơn, tỷ lệ này đã chạm mức 100/112 năm 2008.

 

Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ em gái đến trường đã tăng đáng kể. Nếu như ở cấp trung học phổ thông, tỷ lệ nữ nhiều hơn nam thì với cấp tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ năm nữ đã tiến tới gần bằng nhau.

 

Nhận định về tình trạng này, ông John Hendra, điều phối viên của Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho rằng: “Việt Nam đã được thế giới công nhận là nước đi đầu khu vực trong việc thúc đẩy bình đẳng giới song Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm để thực sự đạt được bình đẳng giữa nam và nữ”.

 

Mở rộng ra phạm vi châu Á, UNDP nhận định, đây là khu vực có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thế giới. Tình trạng nạo phá thai trẻ em nữ và sát hại trẻ em nữ sơ sinh khiến cho những nước ở khu vực này đang “thiếu hụt” 96 triệu phụ nữ.

 

Trên hầu khắp các khu vực khác trên toàn cầu, phụ nữ chiếm 51% dân số. Trong khi đó ở Châu Á-Thái Bình Dương, phụ nữ chỉ chiếm 49%.

 

Theo Anh Dũng

 Vietnam+