Viện Nhi Trung ương chỉ cho một hãng taxi độc quyền hoạt động?

(Dân trí) - Những chiếc xe của hãng taxi ABC nườm nượp ra vào đón - trả khách trong Viện Nhi Trung ương mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào từ lực lượng bảo vệ. Trong khi đó, các xe taxi khác muốn vào trong phải “xin xỏ” nhóm bảo vệ ngay khu vực cổng bệnh viện.

Viện Nhi Trung ương chỉ cho một hãng taxi độc quyền hoạt động? - 1


Một bãi xe dành riêng cho hãng taxi ABC trong Viện Nhi Trung ương.

Một bãi xe dành riêng cho hãng taxi ABC trong Viện Nhi Trung ương.

Trước phản ánh chỉ hãng taxi ABC được độc quyền đón - trả khách trong Viện Nhi Trung ương, PV Dân trí đã đi tìm hiểu thực tế trong khuôn viên bệnh viện này. Quả thật, chỉ trong vài phút, hàng chục xe taxi của hãng ABC được thoải mái dừng đỗ, mời mọc, bắt khách, trong khuôn viên bệnh viện. Trong khi đó, xe taxi các hãng khác muốn được qua cổng đều phải "trình bày" với lực lượng bảo vệ.

Thực tế cho thấy, xe taxi của hãng này được phép vô tư di chuyển qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương mà không gặp bất kì sự cản trở nào của bảo vệ bệnh viện.

Phóng viên thử đi trên một chiếc xe taxi hãng khác để vào khuôn viên bệnh viện nhưng bất thành. Anh X. (lái xe taxi của hãng B.) cho biết: “Anh đi một mình thế này không được vào cổng đâu, chỉ được dừng lại ngoài cổng thôi”. Tài xế này giải thích thêm: “Bảo vệ không cho vào đâu, hoặc là anh có bệnh nhân cần cấp cứu, hoặc anh chấp nhận một khoản phí để được vào cổng hoặc anh là “ông to” nào đấy thì mới được phép vào”.

Để kiểm chứng, PV đã xin phép bảo vệ bệnh viện này vào khuôn viên nhưng bị từ chối. Một anh bảo vệ tại bệnh viện cho biết: “Mời anh đọc nội quy bệnh viện”.


Nội quy bệnh viện.

Nội quy bệnh viện.

Qua tìm hiểu được biết, chỉ hãng taxi ABC được đi vào. Trong khuôn viên bệnh viện có hẳn một bãi đậu xe của hãng taxi này.

Đi qua dãy taxi ABC đang đợi khách trong viện, phóng viên được một anh lái xe mời mọc: “Đi đâu, qua anh chở”. Tôi lên xe, chiếc xe ra đến cổng bệnh viện, rào chắn xe lập tức mở ra cho xe di chuyển, lái xe không gặp bắt kì trở ngại nào. Thậm chí, ra đến cổng, cánh lái xe - bảo vệ bệnh viện còn chào hỏi nhau rất thân tình.

Chúng tôi thắc mắc: “Vừa nãy em đi taxi B. thì lại không được vào cổng, còn bên mình sao lại đi vô tư thế này?”.

Anh tài xế chia sẻ: “Tất nhiên rồi, chỉ có duy nhất hãng bọn anh được phép di chuyển tự do thôi. Còn hãng khác chỉ được phép chở khách đến chứ không được chở khách đi”.

Theo khảo sát của PV Dân trí, tình trạng “ưu ái” riêng một hãng taxi không chỉ có ở Viện Nhi Trung ương mà còn có tại một số bệnh viện khác.

Một số người nhà bệnh nhân khi đưa con đi khám chữa bệnh tại đây, khi được hỏi nêu quan điểm, tình trạng độc quyền này cũng có mặt tốt là tránh được tình trạng lộn xộn, tranh giành khách, gây mất trật tự trong bệnh viện. Tuy nhiên nếu hãng taxi này tính giá cước đắt hơn hãng khác, vô tình bệnh nhân bắt buộc phải chấp nhận mà không có cơ hội tìm hãng có giá rẻ hơn.

Trước thực tế này, PV đã đặt lịch làm việc với lãnh đạo Viện Nhi Trung ương và được hẹn gặp làm việc vào sáng 11/7. Tuy nhiên, chờ quá 12h trưa cùng ngày, PV Dân trí vẫn chưa thể làm việc được vì các lãnh đạo bệnh viện thông báo vẫn đang họp.

Hồng Ngân