Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền:

“Việc điều tra các vụ án nghiêm trọng còn kéo dài”

(Dân trí) - “Việc điều tra một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, một số vụ án nghiêm trọng mà Thủ tướng đã yêu cầu phải đưa ra xét xử trong năm 2006, nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc...” - Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền nhấn mạnh trong báo cáo về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Theo ông Truyền, năm 2006, Thanh tra Chính phủ đã kết luận 33 cuộc thanh tra, trong đó nhiều cuộc thanh tra để làm rõ nội dung tố cáo hành vi tiêu cực do báo chí và quần chúng phản ảnh.

 

Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lí, chi tiêu tài chính, lãng phí, thất thoát với tổng giá trị trên 1,5 ngàn tỉ đồng và 5,4 triệu USD. Riêng 6 tháng cuối năm 2006 Thanh tra Chính phủ kết thúc 10 cuộc thanh tra, phát hiện tổng giá trị sai phạm là 1.439 tỉ đồng và 94 ngàn USD.

 

Công tác thanh tra của các bộ ngành, địa phương cũng đã phát hiện sai phạm với tổng giá trị là hơn 4,8 ngàn tỉ đồng và  trên 11,3 ngàn ha đất. Riêng 6 tháng cuối năm 2006 đã kết thúc trên 8.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 1,1 ngàn tỉ đồng, 9,4 ngàn ha đất. Ngành công an đã xử lí 23 cán bộ công an đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo chỉ huy…

 

Về việc thanh tra vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 45 tỉnh có báo cáo đã phát hiện trên 670 ngàn bộ hồ sơ được cấp có sai phạm (chiếm 14,1%). Các dạng sai phạm phổ biến là sai về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận, sai về đối tượng cấp giấy chứng nhận, sai về diện tích, nguồn gốc đất và đặc biệt là tình trạng không trao trả giấy chứng nhận theo đúng thời hạn.

 

Trong năm 2006 các cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận gần 17 ngàn đơn tố cáo. Nội dung tố cáo chủ yếu là phản ánh tình trạng chính quyền cơ sở cấp đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, lấn chiếm đất công, thu chi tài chính sai. Qua giải quyết cho thấy: tố cáo đúng chiếm 22,8%, tố cáo có đúng có sai chiếm 43,1% và tố cáo sai chiếm 34,1%.

 

Cũng trong năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan chức năng, các bộ ngành địa phương xác minh làm rõ và xử lí trên 200 vụ việc, thông tin về tham nhũng do báo chí và nhân dân phản ánh.

 

Về các vụ án trọng điểm, nổi cộm, đến nay đã kết thúc điều tra chuyển viện kiểm sát truy tố 7/ 8 vụ, trong đó vụ mua bán Quota ở Bộ Thương mại và vụ Mạc Kim Tôn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi đã được đưa ra xét xử.

 

Tuy nhiên, theo ông Truyền, việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 3, Luật Phòng chống tham nhũng ở một số nơi chưa sâu, chưa tạo được ý thức tự giác, tự làm … Đặc biệt, việc điều tra một số vụ án tham nhũng còn kéo dài, trong đó có một số vụ án nghiêm trọng mà Thủ tướng đã yêu cầu phải đưa ra xét xử trong năm 2006, nhưng đến nay vẫn chưa kết thúc. Việc xử lí các vụ việc tham nhũng có trường hợp chưa nghiêm, gây dư luận không tốt và gây nghi ngờ về quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

 

Kim Tân