1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vi phạm giao thông, mạo danh Phó Tổng biên tập báo Lao Động

(Dân trí) - Khi bị CSGT lập biên bản vi phạm giao thông, Hiếu không những không ký mà còn xưng danh là Phó Tổng biên tập báo Lao Động. Vụ việc xảy ra sáng nay, 31/8, tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Khoảng 9h30 phút sáng nay, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư La Thành - Nguyễn Chí Thanh, các chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT số 2 - CATP Hà Nội phát hiện ô tô BKS 98K-6690 vi phạm luật giao thông.
 
Vi phạm giao thông, mạo danh Phó Tổng biên tập báo Lao Động - 1
Trần Trung Hiếu tại cơ quan công an.

Thiếu úy Nguyễn Thanh Tú đã ra hiệu lệnh dừng xe, song lái xe vẫn điều khiển xe chạy tiếp. Đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai - Kim Mã, hạ sĩ Nguyễn Hiếu Minh chặn xe lại, yêu cầu lái xe  xuống xe xuất trình giấy tờ, nhưng lái xe vẫn gan lì ngồi trên xe và nói mình làm bên tòa án.

Không dừng lại ở đó, lái xe còn cố tình rẽ vào bãi đỗ xe của khách sạn Daewoo. Khi các chiến sĩ CSGT Đội 2 tiến hành lập biên bản vi phạm, lái xe Trần Trung Hiếu (SN 1968, trú tại Bắc Giang) không những không chịu ký mà còn tự xưng danh mình là Phó TBT báo Lao Động.

Trước thái độ bất hợp tác của Hiếu, các chiến sĩ CSGT Đội 2 đã phải gọi cho CS 113 đến hỗ trợ. Khi được đưa vào CA phường Ngọc Khánh, Hiếu vẫn khăng khăng tự nhận mình là Phó TBT báo Lao Động, đồng thời gọi điện khắp nơi để chứng minh.

Sau một hồi đôi co, Hiếu lại nói mình là cộng tác viên và trợ lý của Phó Tổng biên tập tờ báo này, đồng thời quen thân với nhiều anh em báo chí. Qua kiểm tra, Hiếu chỉ xuất trình được CMTND và giấy phép lái xe.

Hiện chiếc xe vi phạm đã bị tạm giữ, vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên