1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Kạn:

Vết nứt sâu nhất trên đỉnh đèo Gió gần 2 mét

Cho đến sáng nay 14/1, vết tụt đất sâu nhất trên quốc lộ 3 đoạn qua đỉnh đèo Gió thuộc địa bàn thôn Bản Mạch thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) đã làm tụt bên tà ly âm gần 2 mét, ở gữa lòng đường cũng bị lún tụt lớn.

Mặc dù các đơn vị chức năng có bồi đắp làm phẳng, nhưng xe gầm thấp khi qua lại đều phải lách khéo mới qua được.

Theo ông Hoàng Ngọc Đường Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn : vết nứt trên đèo Gió là rất nguy hiểm, vì đã nó bao gồm cả phía Nam của khu vực đèo gió. Trước mắt, tỉnh đang khẩn trương tìm các giải pháp di những hộ dân nơi có nguy cơ sạt lở cao trước Tết nguyên đán, đồng thời cắm biển báo an toàn cho những khu đất sản xuất gần đó, có khuyến cáo nhân dân chú ý đề phòng với nguy cơ sạt lở đất.

Theo TTXVN