1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vedan là thủ phạm chính gây ô nhiễm sông Thị Vải

(Dân trí) - Công ty Vedan xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, ảnh hưởng tới gần 2.700ha diện tích nuôi trồng nằm dọc lưu vực sông Thị Vải. Mức độ ô nhiễm do Công ty Vedan gây ra chiếm 90% với phạm vi bị ảnh hưởng khoảng 10km dọc theo bờ sông.

Đó mà kết quả Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐH Quốc gia TPHCM) công bố sau những khảo sát thực tế. Viện này cho biết, đã gửi kết quả đến các sở, ngành, Hội Nông dân các tỉnh, thành: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu; và cả Công ty Vedan.
 
Vedan là thủ phạm chính gây ô nhiễm sông Thị Vải - 1
Cảnh sát Môi trường bắt quả tang hệ thống nước thải của Vedan xả thẳng ra sông thị Vải
 
Tuy nhiên, phản hồi lại kết quả này, Công ty Vedan cho rằng phương pháp nghiên cứu, số liệu đầu vào và đầu ra cũng như đối tượng, phạm vi thiệt hại do Viện Môi trường và Tài nguyên đưa ra đối với Công ty Vedan là chưa thuyết phục. Vì vậy, Công ty Vedan đề nghị Viện Môi trường và Tài nguyên xem lại toàn bộ quy trình khảo sát, đánh giá thiệt hại. Do đó, cuối buổi làm việc, đại diện Công ty Vedan không chịu ký vào biên bản làm việc.

Được biết, khoảng ngày 11/12, Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) sẽ chính thức công bố mức độ, phạm vi ô nhiễm trên sông Thị Vải do Công ty Vedan gây ra, làm cơ sở để 3 tỉnh, thành gồm TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Công ty Vedan bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

Trước đó, Hội Nông dân của 3 địa phương nói trên đã chính thức có biên bản gửi cho Công ty Vedan, yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại cho nông dân với tổng số tiền là 570 tỉ đồng. Nhưng phía Vedan lại trả lời bằng văn bản đề nghị mức hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại là 25 tỉ đồng.
 
Hiện công ty này đã hoàn thành số tiền phí môi trường truy thu là gần 130 tỷ đồng.

P. Thanh