Vé tàu Tết tăng giá đến 39%

(Dân trí) - Trong thời gian từ ngày 8/1/2012 - 13/2/2012 (nhằm ngày 15 tháng chạp đến 22 tháng giêng năm Nhâm Thìn), giá vé tàu Tết chiều đông khách sẽ tăng từ 10% - 39%.

Vé tàu Tết tăng giá đến 39% - 1
Vé tàu tăng giá chiều đông khách, giảm giá chiều vắng khách

Cụ thể, trong thời gian cao điểm (0h ngày 14/1/2012 – 24h ngày 21/1/2012 đối với tàu số chẵn chạy chiều Sài Gòn – Hà Nội và từ 0h 26/1/2012 – 24h ngày 3/2/1012 đối với tàu số lẻ chạy chiều Hà Nội – Sài Gòn), giá vé tăng từ 19% đến 39%, tùy vị trí. Ngoài thời gian cao điểm thì giá vé sẽ tăng 10% đối với chiều đông khách (chiều Sài Gòn – Hà Nội trước Tết và chiều Hà Nội – Sài Gòn sau Tết).

Theo đại diện ga Sài Gòn, giá vé tàu Tết Nhâm Thìn tăng cao là vì từ tết Tân Mão năm 2011 đến nay giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng đến 40%. Vả lại, luồng hành khách trong dịp Tết di chuyển bất bình hành (một chiều đông khách và một chiều chạy rỗng), hành khách chỉ tập trung đi trong giai đoạn sát Tết và giai đoạn ngay sau Tết nên phải tăng giá vé để bù đắp chi phí chiều chạy rỗng.

Bù lại thì các chuyến tàu chiều ít khách cũng được giảm giá. Cụ thể, chiều vắng khách từ Hà Nội đi Sài Gòn trong giai đoạn trước Tết sẽ giảm 10% đối với các tàu chạy thường xuyên; các tàu chạy tăng cường áp dụng giá vé đồng loạt: hành khách lên tàu tại tất cả các ga trong đoạn từ Hà Nội đến Tuy Hòa đi các ga từ Yên Trung đến Sài Gòn, áp dụng mức giá đồng loạt là 200.000 đồng/1 vé ngồi, 320.000 đồng/1 vé nằm khoang 6 giường, 350.000đồng /1 vé nằm khoang 4 giường. Chiều vắng khách từ Sài Gòn đi Hà Nội giai đoạn sau Tết sẽ giảm 10% giá vé đối với các tàu chạy thường xuyên, giảm 50% đối với các tàu chạy tăng cường.

Ga Sài Gòn cũng lưu ý là hành khách mua vé tàu đi lại trong dịp cao điểm Tết chỉ có thể mua vé trên hệ thống bán vé qua mạng vetau.com.vn từ ngày 15/11; hiện tại ga và các đại lý chỉ bán vé cho các tàu từ Sài Gòn đi các ga từ ngày 13/01/2012 (tức 20 tháng chạp) trở về trước. Từ ngày 10/12/2011, nếu vẫn còn vé thì mới chuyển về các ga bán trực tiếp cho khách.

Tùng Nguyên