Hà Nội

Vây bắt nhóm cướp có vũ khí náu trong khách sạn Tây Hồ

(Dân trí) - Ngày 26/6, PC14 CA Hà Nội phối hợp với Cục C14 Bộ Công an, CA quận Tây Hồ và CA tỉnh Phú Thọ xác minh, bao vây khách sạn Tây Hồ và rạng sáng ngày 26/6 thì bắt được ổ nhóm cướp có vũ khí nguy hiểm.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, khoảng 20h ngày 25/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), công an Hà Nội nhận được ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng C14-Bộ Công an yêu cầu phối hợp, xác minh bắt giữ 6 đối tượng nghi vấn trong ổ nhóm cướp, có sử dụng vũ khí nóng, trộm két bạc đang ẩn náu tại khách sạn Tây Hồ. 

Ngay sau khi nhận được tin, Phòng PC14 đã huy động cán bộ chiến sĩ bao vây khách sạn Tây Hồ, đến 1h sáng 26/6, đã bắt giữ được 6 đối tượng là: Nguyễn Bá Thi (tức Phạm Tất Thông, SN 1971, trú ở 38A Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có 2 tiền án, là đối tượng có lệnh truy nã của CA thành phố Hồ Chí Minh và CA tỉnh Bình Dương); Nguyễn Xuân Thành (SN 1961, trú tại 246/11 Phan Văn Tự, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh); Lê Minh Nam (SN 1976, trú ở 122 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Phú (SN 1973, trú tại 255 Hai Bà Trưng, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, có 2 tiền án); Bùi Quang Sáu (SN 1971, trú tại tổ 52, khu 12, phường Thanh Miến, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, có 1 tiền án); Hà Thị Kiên (SN 1986, trú ở xóm Minh Tâm, Minh Đà, Tân Sơn, Phú Thọ).

Tang vật thu giữ gồm 20 triệu đồng, 8 kg tiền xu mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng, 9 điện thoại di động các loại, 1 xe ôtô Kia, 2 súng bắn điện, 4 viên đạn, 3 kiếm, 1 ống nhòm, 2 đèn pin thợ mỏ, 1 đèn pin, 2 dây phanh xe đạp, 2 chiếc xà cầy được giấu dưới nắp ca pô xe ôtô, 1 xe ôtô Mazda màu trắng biển kiểm soát 30N-5220.
 
Vây bắt nhóm cướp có vũ khí náu trong khách sạn Tây Hồ - 1

Tang vật của vụ án

Ổ nhóm này do tên Thi cầm đầu, chúng cấu kết với các đối tượng đã từng bị bắt, giam giữ cải tạo trong các vụ án trước đấy để hình thành một ổ nhóm tội phạm đi gây án ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Chúng sử dụng xe ôtô Kia mang biển số 62M-5270 đi dọc các đường quốc lộ quan sát các cơ quan công sở, phát hiện quy luật hoạt động và sơ hở của công tác bảo vệ để đến đêm đột nhập vào cơ quan, tấn công, khống chế bảo vệ, phá két, thùng đựng tiền để chiếm đoạt tiền, tài sản. Đến nay, các đối tượng đã khai nhận gây ra vụ án như sau:

Vụ thứ nhất: Khoảng 3h15 ngày 24/6, tại Công ty quản lý đường sông số 1 ở đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Việt Trì, Phú Thọ, các đối tượng dùng dao tấn công, khống chế, trói tay, chân và bịt mồm, mắt anh Nguyễn Thanh Xuân là bảo vệ, rồi đột nhập lên tầng 2 cướp đi gần 300 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Số tiền lấy được, chúng mua một chiếc ô tô Mazda mang biển số 30L-5220 để làm phương tiện gây án và chia nhau mỗi tên 10 triệu đồng.

Vụ thứ hai: Khoảng 3h sáng 21/5, bọn chúng đã đột nhập vào công ty Cảnh ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ phá cửa vào phòng tài vụ-kế toán, đang phá két sắt, bị anh Lợi bảo vệ phát hiện, chúng tấn công, trói anh Lợi và dán băng dính vào miệng rồi tiếp tục phá két sắt thì có một đồng chí bảo vệ cùng ca với đồng chí Lợi phát hiện, chúng bỏ chạy không lấy được tài sản.

Vụ thứ ba: Khoảng 22h ngày 27/5/2008, bọn chúng đã đột nhập vào Công ty TNHH Đại Hưng, khu công nghiệp Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ phá cửa phòng tài vụ, phá két sắt lấy trộm 110 triệu đồng và 2 cây vàng.

Vụ thứ bốn: Khoảng giữa tháng 6/2008, trên đường đi Lạng Sơn, bọn chúng cùng với một đối tượng tên là Phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đột nhập vào cửa hàng bán xi măng thuộc địa phận Bắc Giang, lấy trộm 3,5 triệu đồng và 1,6 cây vàng.

Ngoài ra đồng bọn của nhóm đối tượng này còn có tên Phương và tên Khôi nhà ở phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tham gia gây án với1 khẩu súng Col.

Sáng 26/6, tổ công tác Cục C14 đã đi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh, bắt khám xét đối với tên Khôi, thu 1 khẩu Col và 3 viên đạn.

CATP Hà Nội đã bàn giao 6 đối tượng và tang vật CA tỉnh Phú Thọ lập hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng