Nghệ An:

“Vật thể lạ” chỉ là 1 thiết bị của tàu gặp nạn

(Dân trí) - Mấy ngày qua người dân xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu) xôn xao bàn tán chuyện hai ngư dân của xã này phát hiện và trục vớt được một “vật thể lạ” trôi dạt trên vùng biển Quỳnh Lưu.

Vào khoảng 20h ngày 29/5, khi đang thả lưới thì hai anh em Trương Đắc Khoa (SN 1977) và Trương Đắc Tuấn (SN 1978) phát hiện một vật thể lạ trôi dạt gần mạn thuyền. Hai ngư dân này đã dùng dây thừng buộc “vật thể lạ” vào đuôi thuyền để kéo vào bờ.

Mãi đến gần sáng ngày 1/6 thuyền của hai ngư dân mới vào được gần bờ thì bị mắc cạn cách bờ biển khoảng 1km. Được biết, vật thể lạ này có hình trụ tròn đường kính khoảng 10m, dài khoảng 20m và được làm bằng sắt.

Sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng 148 Lạch Quèn đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương ra nơi vật thể lạ mắc cạn để cùng hỗ trợ ngư dân. Xác đinh ban đầu thấy “vật thể lạ” rò rỉ khí màu trắng ra ngoài. Sau đó biên phòng đã có những thủ tục giấy tờ liên quan để bảo quản “vật thể lạ” này.

Sau 5 ngày kiểm tra, lấy mẫu phân tích các cơ quan chức năng có kết luận: Đây không phải là “vật thể lạ” như người dân đồn thổi, các ngành chức năng kết luận đây là một chiếc bồn đựng ga của tàu Việt Trung gặp tai nạn vào ngày 23/5, khi chiếc tàu này cập cảng Cửa Lò (Nghệ An). 

Nguyễn Duy