1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Quyến chấn thương, nhiều cầu thủ rời đội tuyển

(Dân trí) - Nỗ lực tìm lại phong độ của Văn Quyến có thể sẽ bị gián đoạn vài ngày, sau khi chân sút này dính chấn thương trong buổi tập sáng nay. Mới trải qua 3 ngày tập trung, HLV Calisto đã buộc phải “gạch tên” Đức Dương và Được Em vì những lý do cá nhân.

Trước khi bắt đầu buổi tập đầu tiên, thầy “Tô” đã miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị xin rút lui khỏi đợt tập trung để giải quyết chuyện riêng của tiền vệ Đức Dương (XM Hải Phòng). HLV Calisto cũng đề nghị Đức Dương viết đơn xin rút lui gửi VFF nói rõ nguyên nhân xin rời đội tuyển. 

Đến chiều qua, ông thầy người Bồ Đào Nha lại tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn về vấn đề lực lượng, khi tiền vệ Lương Văn Được Em (CS Đồng Tháp) cũng bày tỏ nguyện vọng về nhà chăm con ốm. Đón nhận liền 2 nguyện vọng rút lui khỏi đội tuyển vì những lý do ngoài sân cỏ, HLV Calisto đã tỏ rõ thái độ tức giận và nhanh chóng “bút phê’ đáp ứng nguyện vọng của Được Em. 

Văn Quyến chấn thương, nhiều cầu thủ rời đội tuyển - 1
Văn Quyến sẽ phải tạm nghỉ vài ngày vì chấn thương - Ảnh: Quang Thắng
 
Theo ý kiến của HLV Calisto, việc Đức Dương và Được Em xin nghỉ vì những lý do cá nhân là thái độ không thực sự chuyên nghiệp. ĐT Việt Nam không giữ lại những cầu thủ không có khát khao cống hiến, đó chính là lý do khiến thầy “Tô” nhanh chóng gật đầu với lời đề nghị của Được Em và Đức Dương. 

Mất liền 2 cầu thủ ở khu vực giữa sân, trong khi tiền vệ Trọng Hoàng còn chưa lên tập trung. HLV Calisto vẫn quyết định không triệu tập bổ sung nhân sự, ĐT Việt Nam sẽ chuẩn bị cho Cúp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với 25 tuyển thủ còn lại. 

Sau khi quyết định “gạch tên” Đức Dương và Được Em ra khỏi kế hoạch, HLV Calisto cũng khẳng định: Sẽ không bao giờ triệu tập 2 cầu thủ này nếu vẫn còn dẫn dắt đội tuyển trong thời gian tới, họ đã tỏ ra thiếu chuyên nghiệp và trách nhiệm đối với nhiệm vụ, lẫn nghề nghiệp của mình…”. Trước khi loại bỏ Được Em và Đức Dương, năm 2008 ông Calisto cũng từng đưa ra quyết định “cấm cửa” đối với thủ thành Thế Anh (B. Bình Dương), sau khi cầu thủ này đề đạt nguyện vọng rút lui vì việc gia đình. 

Đang gặp khó khăn về lực lượng, trong buổi tập sáng nay ĐT Việt Nam tiếp tục phải triển khai giáo án trong cảnh thiếu thốn về nhân sự, khi thủ thành Mạnh Dũng bận về LS Thanh Hóa làm lễ tổng kết mùa giải V-League 2010, còn Văn Quyến và Sỹ Cường phải nghỉ tập sớm vì chấn thương. 

Trong buổi tập diễn ra sáng nay, ông thầy người Bồ Đào Nha tiếp tục cho học trò rèn luyện thể lực, kết hợp nâng cao khả năng phối hợp nhóm bằng bài tập tranh chấp bóng trên diện tích hẹp. Thầy “Tô” yêu cầu các tuyển thủ liên tục di chuyển, chuyền bóng tốc độ cao… suốt gần 1 giờ. Các cầu thủ thực hiện khá tốt những yêu cầu HLV trưởng đề ra, nhưng cũng đã có những tổn thất về nhân sự xảy ra sau các tình huống tranh chấp quyết liệt. 

Do quá ham lấy bóng, tiền đạo Văn Quyến đã bị lật cổ chân và sớm rời sân để các bác sỹ chăm sóc. Ít phút sau, tới lượt Cao Sỹ Cường làm khán giả vì lý do sức khỏe. Theo lời bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền, tiền vệ Sỹ Cường sẽ sớm trở lại tập luyện. Vết chấn thương của Văn Quyến không quá nặng, nhưng tiền đạo người xứ Nghệ vẫn cần phải vài ngày nghỉ ngơi mới có thể quay trở lại tập luyện bình thường cùng đồng đội. 

Sau 3 buổi tập đầu tiên trong màu áo đội tuyển, Văn Quyến đã bắt đầu để lại dấu bằng những pha xử lý kỹ thuật quen thuộc. 

Quang Vinh