Đắk Lắk:

Vận động người ăn xin trở về quê trước Tết

(Dân trí) - TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) sẽ tiến hành phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành đưa người ăn xin về các trung tâm bảo trợ xã hội trước Tết Nguyên đán.

Một hoàn cảnh ăn xin trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Một hoàn cảnh ăn xin trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin trên được ông Bùi Thanh Lam - Phó Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết vào chiều 4/2.

Theo đó, trong thời gian trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ, UBND TP. Buôn Ma Thuột sẽ có chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ phân loại từng đối tượng là người ăn xin trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Trên cơ sở đó, đối với người ăn xin là người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tùy theo hoàn cảnh từng đối tượng, TP. sẽ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội; còn đối với người ăn xin là người ngoại tỉnh sẽ vận động trở về quê quán làm ăn.

Trong thời gian qua, trên địa bàn TP. Buôn Ma thuột xuất hiện khá nhiều người ăn xin. Ban ngày họ đi ăn xin ở các trục đường, khu chợ, ban đêm ngủ dưới mái hiên các cơ quan Nhà nước, trường học… Người ăn xin phần lớn là những người tàn tật, người già, trẻ em, người không nơi nương tựa, trong đó cũng có người khoẻ mạnh nhưng giả bệnh tật đi ăn xin.

Viết Hảo