TPHCM:

Vẫn đang điều tra vụ móc túi, đâm người trên xe buýt

(Dân trí) - Một tuần, sau khi hai đối tượng Hoàng Đức Vọng và Phú Văn Tuấn thực hiện hành vi móc túi, đâm người truy cản trên xe buýt bị bắt quả tang rồi được thả về, Công an quận Thủ Đức khẳng định vẫn đang điều tra.

Vẫn đang điều tra vụ móc túi, đâm người trên xe buýt - 1
Một trong hai đối tượng trong băng móc túi trên xe buýt bị người dân bắt tại cơ quan điều tra.
 
Chiều 23/8, ông Nguyễn Thành Nhiệm, Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết, cơ quan này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc xuống đội điều tra để tiếp tục làm rõ hành vi của 2 đối tượng Hoàng Đức Vọng (53 tuổi, ngụ khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) và Phú Văn Tuấn (tự “Hải”, 41 tuổi, ngụ An Lạc, Bình Tân).
 
“Công an quận Thủ Đức vẫn đang chờ kết luận cuối cùng về tỉ lệ thương tật của các nạn nhân bị hai đối tượng trên hành hung để có quyết định tiếp theo” - ông Nhiệm cho biết.
 
Theo một nguồn tin từ VKSND quận Thủ Đức, trước làn sóng dư luận, cơ quan này đã cử một số kiểm sát viên sang phối hợp với cơ quan điều tra để xem xét hồ sơ, chứng cứ của vụ án.
 
Bước đầu cơ quan chức năng chỉ lập biên bản xử phạt hành chính (chưa có quyết định thi hành) chờ thu thập đầy đủ chứng cứ liên quan đến vụ án mới có quyết định cuối cùng xem có đủ yếu tố để khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không.
 
Theo VKSND quận Thủ Đức, việc cho 2 đối tượng tại ngoại không ảnh hưởng đến quá trình điều tra vụ án. Tuy được thả về nhưng các đối tượng này vẫn phải chịu sự giám sát của chính quyền địa phương cho đến khi vụ án kết thúc.
 
Trung Kiên