1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả, lĩnh án 14 năm tù

(Dân trí) - Được một người bạn giới thiệu, Tự đã nhận vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả từ Lạng Sơn về Hòa Bình với giá 2 triệu đồng. Vừa về đến bến xe Mỹ Đình, Tự đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Ngày 14/1, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên xử Bùi Văn Tự (SN 1980, ở phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình) về hành vi vận chuyển tiền giả.

Theo cáo trạng truy tố, đầu tháng 8, công an huyện Thanh Xuân đã bắt quả tang Tự đang vận chuyển 400 tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng (tương đương 200 triệu đồng) tại bến xe khách Mỹ Đình, huyện Từ Liêm.
 
Vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả, lĩnh án 14 năm tù - 1
Đối tượng Bùi Văn Tự.

Tại cơ quan công an, Tự khai nhận, ngày 31/7, một người bạn của Tự ở xóm Mát, xã Dân Chủ, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến nhà Tự chơi và đặt vấn đề có người bạn tên là Thắng, ở tỉnh Lạng Sơn muốn tìm người vận chuyển “hàng nhẹ” từ Lạng Sơn về Hòa Bình. Bản thân người bạn của Tự cũng không biết hàng nhẹ là hàng gì.

Sau khi thỏa thuận tiền công 2 triệu đồng, Tự ra đường Quốc lộ 6A bắt xe đi Hà Nội rồi lên Lạng Sơn. Sáng 2/8, đối tượng tên Thắng đi xe ô tô 4 chỗ đến đón Tự lên cửa khẩu Đồng Đăng và bảo Tự đi sang Trung Quốc với một nam thanh niên lạ khác nhưng Tự đã từ chối.

Thấy thái độ kiên quyết của Tự, Thắng đã chở Tự đến một ngôi nhà nhỏ ở gần khu vực biên giới. Tại đây, một nam thanh niên đã đưa cho Bùi Văn Tự hai bọc nilon màu nâu. Nhận “hàng” xong, Thắng bảo Tự giấu vào trong áo... Sau khi rời ngôi nhà nhỏ, Thắng cho Tự biết đó là hai bọc tiền giả mà Thắng đã mua hết 60 triệu đồng tiền thật và bảo Tự mang về Hà Nội sẽ có người ra nhận.

Vừa đến bến xe Mỹ Đình, Tự đã bị CAQ Thanh Xuân bắt quả tang. Tự khai nhận thêm, mặc dù biết đó là tiền giả nhưng do tham tiền nên đối tượng đã nhắm mắt làm liều.

Cơ quan công an làm rõ, năm 2007, Tự đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử 24 tháng tù giam.

Trước vành móng ngựa, Tự đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tự 14 năm tù về tội vận chuyển tiền giả.

Tiến Nguyên