Hà Nội:

Va chạm giao thông, dẫn côn đồ đến đập phá, xả đạn

(Dân trí) - Từ mâu thuẫn do va chạm giao thông, một nam thanh niên đã dẫn theo 10 đối tượng đến ngõ nhà anh Chung, dùng dao kiếm đập phá cửa các nhà trọ, nổ súng vào vợ chồng "đối thủ".

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23h đêm 3/9, gia đình anh Nguyễn Tiến Chung (SN 1984) và vợ là Nguyễn Mai Linh (SN 1983, trú quận Ba Đình), thuê nhà trọ ở 5B/22/230 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, để xe máy trong ngõ khu nhà trọ. Đúng lúc đó bạn trai của chị Ninh Thuý N (SN 1982, quê Hoà Bình, là người thuê trọ cùng ngõ) đi xe máy vào, va chạm với xe máy của vợ chồng anh Chung. Hai bên cãi nhau về việc va chạm này.
 
Bạn trai chị N bỏ đi, khoảng 1h30 rạng sáng 4/9 thì quay lại, dẫn theo khoảng 10 đối tượng đi trên 5 xe máy, dùng dao kiếm đập phá cửa các nhà trọ trong ngõ. Ra đến đầu ngõ, nhóm côn đồ này gặp vợ chồng anh Chung đi ăn đêm về, một người trong nhóm liền rút súng bắn mấy phát về phía vợ chồng anh Chung rồi bỏ trốn.

Rất may vợ chồng anh Chung không bị thương. Tại hiện trường vụ án, công an thu 1 viên đạn K54 (đã bắn nhưng không nổ), 2 tuýp nước, 1 dao dựa, 1 dao bầu. CATP đang tập trung điều tra vụ việc.

Phúc Hưng